Sau 20 ngày xử lý bằng công nghệ Nano, nước sông Tô Lịch hiện tại có màu gì?

GD&TĐ - Sau 20 ngày dự án "Nhà máy xử lý nước thải đặt dưới lòng sông, hồ" được kỳ vọng sẽ xử lý triệt để tình trạng cá chết và làm sạch sông, hồ tại Việt Nam, kết quả mẫu nước lấy lên tại điểm sông Tô Lịch hôm nay là tín hiệu khả quan để hồi sinh dòng sông “ đen”. 

Sau 20 ngày xử lý bằng công nghệ Nano, nước sông Tô Lịch hiện tại có màu gì?

 
Theo các chuyên gia Nhật Bản, công nghệ Nano-Bioreactor là sự kết hợp giữa vật liệu xử lý nước thiên nhiên và máy sục khí công nghệ Nhật. Đối với vật liệu Bioreactor sẽ kích hoạt những vi sinh vật có lợi sẵn trong môi trường cần xử lý, tự phân hủy các chất gây ô nhiễm và chất độc hại. Điều này giúp các vi sinh vật có lợi phát triển, tăng khả năng làm sạch tự nhiên.

Các chuyên gia tin rằng công nghệ này sẽ có hiệu quả ngay lập tức khi giảm thiểu mùi hôi thối sau ba ngày. Sau 2 tháng, các chất thải và bùn dưới sông sẽ phân hủy.

Ngày hôm nay 5/6, sau 20 ngày kể từ khi đưa máy xử lý xuống sông Tô Lịch, TS Kubo Jun ( Cố vấn kỹ thuật Tổ chức xúc tiến thương mại- môi trường Nhật Bản, Chuyên gia công nghệ máy sục khí công nghệ nano JVE) đã trực tiếp xuống dòng sông để kiểm tra lượng bùn, hệ thông máy xử lý bằng công nghệ nano, và lấy mẫu nước tại khu vực đặt máy máy xử lý.

TS Kubo Jun cho biết: “Khi tôi xuống thực tế dưới lòng sông, thì mỗi bước chân tại khu vực trước và sau xử lý độ dày của bùn là khác hoàn toàn. Màu nước và mùi các bạn có thể thấy sự khác biết rất rõ. sau ngày hôm nay khi chứng tôi kiểm tra thì vẫn đúng tiến độ chúng tôi tính toán.”

Ông TS. Kubo Jun ( Cố vấn kỹ thuật Tổ chức xúc tiến thương mại- môi trường Nhật Bản, Chuyên gia công nghệ máy sục khí công nghệ nano JVE) trực tiếp lội xuống lòng sông để kiểm tra thiết bị
Ông TS. Kubo Jun ( Cố vấn kỹ thuật Tổ chức xúc tiến thương mại- môi trường Nhật Bản, Chuyên gia công nghệ máy sục khí công nghệ nano JVE) trực tiếp lội xuống lòng sông để kiểm tra thiết  bị
Đi dọc sông sẽ thấy sự thay đổi lượng bùn rất rõ
Đi dọc sông sẽ thấy sự thay đổi lượng bùn rất rõ
Theo ông Kubo Jun khi thấy có bọt nước thì hệ thống vẫn đang hoạt động bình thường
Theo ông Kubo Jun khi thấy có bọt nước thì hệ thống vẫn đang hoạt động bình thường 
Sự thay đổi của nước ở phần mặt của máy xử lý khiến ông Kubo Jun càng tự tin hơn về hệ thống xử lý sẽ hoàn thành đúng thời hạn

Sự thay đổi của nước ở phần mặt của máy xử lý khiến ông Kubo Jun càng tự tin hơn về hệ thống xử lý sẽ hoàn thành đúng thời hạn

 
Mẫu nước được lấy ngay tại điểm đặt máy xử lý
Mẫu nước được lấy ngay tại điểm đặt máy xử lý  
TS Kubo Jun còn dùng tay múc nước để ngửi, kiểm chứng kết quả mà hệ thống xử lý đạt được
TS Kubo Jun còn dùng tay múc nước để ngửi, kiểm chứng kết quả mà hệ thống xử lý đạt được 
Lượng bùn cũng được ông lấy lên để kiểm tra
Lượng bùn cũng được ông lấy lên để kiểm tra 
Mẫu nước và bùn được mang lên làm nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi chỉ sao 20 ngày sự khác biệt đã rất rõ ràng
 Mẫu nước và bùn được mang lên làm nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi chỉ sao 20 ngày sự khác biệt đã rất rõ ràng
2 mẫu nước tại điểm đặt máy xử lý và điểm không đặt máy
2 mẫu nước tại điểm đặt máy xử lý và điểm không đặt máy 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

GD&TĐ - Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

GD&TĐ - Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.