Sao nam Hàn lột xác khi rời cặp kính cận thời còn đi học

Trang Kpop-map vừa tổng hợp, so sánh những hình ảnh khi ra mắt và thời đi học của các mỹ nam xứ Hàn.

Sao nam Hàn lột xác khi rời cặp kính cận thời còn đi học
sao-nam-han-lot-xac-khi-roi-cap-kinh-can-thoi-con-di-hoc

Ít ai ngờ rằng thần tượng ""dã thú"" Taec Yeon từng là một anh chàng thanh niên nghiêm túc, mặc vest, đeo kính, có thành tích học tập xuất sắc ở trường đại học. Khi chưa debut, anh chàng gầy tong teo chứ không có cơ thể vạm vỡ như hiện tại.

sao-nam-han-lot-xac-khi-roi-cap-kinh-can-thoi-con-di-hoc-1

Thành viên Block B, Park Kyung thời đi học cũng chỉ lạ cậu bé da ngăm, đeo kính, gầy gò kém sắc. Sau vài năm làm thần tượng, khó ai nhận ra anh chàng có vẻ ngoài điển trai này là người từng bị chê nhan sắc thời đi học.

sao-nam-han-lot-xac-khi-roi-cap-kinh-can-thoi-con-di-hoc-2

Giảm cân luôn giúp con người có sự thay đổi ngoại hình thành công nhất. Chan Yeol lột xác từ cậu mé mũm mĩm thành idol sở hữu lượng fan nữ đông đảo như hiện nay.

sao-nam-han-lot-xac-khi-roi-cap-kinh-can-thoi-con-di-hoc-3

Sau khi bỏ kính, đôi mắt của Hoya trở nên sắc sảo hơn. Thành viên INFINITE hiện là một vũ công mạnh mẽ, được fan Kpop công nhận.

sao-nam-han-lot-xac-khi-roi-cap-kinh-can-thoi-con-di-hoc-4

Xiu Min khi đi học và lúc debut là 2 người hoàn toàn khác biệt. Anh chàng đã giảm rất nhiều cân, mất má bánh bao, bỏ kính khoe đôi mắt một mí. Dù ở tạo hình nào thì thành viên EXO vẫn rất đáng yêu.

sao-nam-han-lot-xac-khi-roi-cap-kinh-can-thoi-con-di-hoc-5

Jae Hyo (Block B) ra dáng mỹ nam từ khi còn đi học.

sao-nam-han-lot-xac-khi-roi-cap-kinh-can-thoi-con-di-hoc-6

Doo Joon cũng có quá khứ mũm mĩm, 4 mắt khi còn học cấp 2. Hiện anh chàng có vẻ ngoài bảnh bao nhờ mất má phím.

sao-nam-han-lot-xac-khi-roi-cap-kinh-can-thoi-con-di-hoc-7

San Deul của nhóm B1A4 bị fan trêu là ngố khi đeo kính cận, không kẻ mắt.

Theo ione.vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.