Sao Hoàng Anh Gia Lai lỡ hẹn trận đại chiến Malaysia

GD&TĐ - Chưa thể trở lại sau chấn thương, trung vệ Lý Đức nguy cơ lớn vắng mặt ở đợt tập trung tháng 6 của đội tuyển Việt Nam.

Lý Đức nguy cơ lỡ hẹn trận đại chiến Malaysia vì chấn thương.
Lý Đức nguy cơ lỡ hẹn trận đại chiến Malaysia vì chấn thương.

Cách đây 1 tháng, trong trận tứ kết Cúp Quốc gia giữa Thể Công - Viettel và Hoàng Anh Gia Lai trên sân Mỹ Đình, trung vệ Phạm Lý Đức của đội bóng phố Núi dính chấn thương bởi ảnh hưởng từ mặt sân xấu.

Ban đầu, sao trẻ Hoàng Anh Gia Lai được đánh giá gặp chấn thương không quá nặng và chỉ phải ngồi ngoài 1 tháng.

Tuy nhiên, những diễn biến mới nhất cho thấy, cầu thủ 22 tuổi cao 1m82 này đang bị tổn thương dây chằng đầu gối trái ở mức độ phức tạp hơn rất nhiều.

Hiện tại, Lý Đức đang trong quá trình phục hồi tại phòng vật lý trị liệu. Dù đã có thể chạy nhẹ, nhưng trung vệ này chưa thể tham gia các buổi tập chung cùng các đồng đội ở Hoàng Anh Gia Lai.

Đây rõ ràng là tin không vui với HLV Kim Sang-sik bởi khả năng Lý Đức kịp bình phục, có thể thi đấu cũng như tìm lại phong độ cao trước đợt FIFA Days tháng 6 để góp mặt tại đội tuyển Việt Nam là vô cùng thấp.

Ít ai biết dù mới 22 tuổi, Lý Đức đã đá trọn 16 trận từ đầu giải cho đội bóng phố Núi, không nghỉ một phút nào. Đó là thống kê nhiều đàn anh cũng khó đạt tới.

Trung vệ sinh năm 2003 rất khỏe và bền, hầu như không có dấu hiệu kiệt sức dù phải chơi ở tập thể Hoàng Anh Gia Lai đặt nặng phòng ngự. Đồng thời, cầu thủ này rất quan trọng, đến mức HLV Lê Quang Trãi nếu rút ra khỏi sân cũng khó tìm ra ai thế chỗ.

Không đơn giản để 1 trung vệ mới 22 tuổi và lần đầu đá V-League làm được điều đó. Do đó, nếu sớm trở lại và có sự tiến bộ về chuyên môn, Lý Đức được dự báo sẽ là trụ cột của U22 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á và SEA Games 33 tới đây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các đảng viên trẻ Trường THPT Thành Sen tuyên thệ dưới lá cờ Đảng.

Tuổi 18 vào Đảng: Tự hào và khát vọng cống hiến

GD&TĐ - Nhiều học sinh Hà Tĩnh được kết nạp Đảng ở tuổi 18 là minh chứng cho hiệu quả giáo dục lý tưởng sống trong trường học, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, nhất là ở vùng khó khăn.

Minh họa/INT

Đổi hoà bình lấy đất hiếm

GD&TĐ - Cả ông Trump lẫn Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio, đều hết lời ca ngợi thoả thuận hoà bình giữa Congo và Rwanda.