Sản xuất máy bay không người lái Geran-2 đạt tốc độ kỷ lục

GD&TĐ - Máy bay không người lái Geran-2 là phiên bản do Nga chế tạo dựa trên thiết kế Shahed-136 của Iran.

Sản xuất máy bay không người lái Geran-2 đạt tốc độ kỷ lục

Chương trình máy bay không người lái của Nga tiếp tục chứng tỏ tính hiệu quả cao. Theo dữ liệu mới nhất, số lượng UAV tấn công cảm tử Geran-2 được tung ra hàng ngày luôn vượt quá 110 chiếc. Điều này cho thấy việc sản xuất những thiết bị nói trên không chỉ đạt đến tầm cao mới, mà còn được đưa vào sản xuất với tổng khối lượng lớn.

Dòng máy bay không người lái Geran-2 đã trở thành một yếu tố then chốt trong chiến lược của Nga đối với cuộc xung đột tiêu hao sinh lực. Việc sử dụng chúng với số lượng lớn, bao gồm cả những vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương, gây áp lực đáng kể lên lực lượng phòng không Ukraine.

Tuy nhiên vẫn chưa biết có bao nhiêu chiếc máy bay không người lái này được trang bị đầu đạn và bao nhiêu chiếc đóng vai trò làm “mồi nhử” nhằm làm cạn kiệt tài nguyên của đối phương, bao gồm cả tên lửa phòng không đắt tiền.

Nhiều chuyên gia quân sự lưu ý, việc sử dụng “mồi bẫy phòng không” là một chiến thuật hiệu quả trong chiến tranh hiện đại. Ngay cả khi máy bay không người lái không gây ra thiệt hại trực tiếp, chúng buộc đối thủ phải lãng phí các nguồn lực như đạn dược phòng không, cũng như thời gian và công sức để phân tích các mối đe dọa.

Như vậy, máy bay không người lái không chỉ trở thành vũ khí tấn công mà còn đóng vai trò như một công cụ gây áp lực tâm lý và kinh tế cực kỳ hiệu quả.

aad65c381897ffc1.jpg
Nga bắt đầu sản xuất những phiên bản cải tiến của UAV tấn công cảm tử Geran-2.

Việc sản xuất hàng loạt máy bay không người lái loại Geran-2 không chỉ đòi hỏi năng lực công nghệ phát triển mà còn phải hỗ trợ hậu cần đáng kể. Đánh giá dựa trên số lượng phóng ổn định, Nga đã thành lập được một chuỗi sản xuất đáng tin cậy, cho phép nước này duy trì tốc độ sản xuất UAV tấn công cảm tử ở mức cao.

Ngược lại Kyiv tiếp tục vất vả thích ứng với chiến thuật mới của Nga, khi Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng cả hệ thống phòng không của riêng họ và các tổ hợp do phương Tây cung cấp như NASAMS, Patriot và IRIS-T để đánh chặn.

Tuy nhiên sự gia tăng số lượng máy bay không người lái của Nga đang buộc phía Ukraine phải tìm kiếm thêm nguồn lực để duy trì khả năng phòng thủ vốn có nguy cơ sớm cạn kiệt.

Máy bay không người lái Geran-2 tấn công mục tiêu của Ukraine.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ