Sẵn sàng phương án dạy học trực tuyến đầu năm học mới

GD&TĐ - Dịch Covid-19 bùng phát nhưng nhiều trường tiểu học tại tỉnh Hưng Yên đã kịp thời đưa sách đến tay phụ huynh, học sinh. Đồng thời, các trường xây dựng phương án dạy trực tuyến cho năm học mới.

Phụ huynh tham khảo mua sách giáo khoa trực tuyến.
Phụ huynh tham khảo mua sách giáo khoa trực tuyến.

Chủ động tiếp cận sách giáo khoa

UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2012-2022. Sách giáo khoa các môn học được chọn từ hai trong ba bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục Việt Nam), Cánh Diều (NXB Đại học Sư phạm thành phố HCM) và Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục Việt Nam).

Cô giáo Trần Thị Châm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Vân, huyện Ân Thi, cho biết dựa trên Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, nhà trường đã thành lập hội đồng chọn sách gồm ban giám hiệu, tổ trưởng các tổ chuyên môn, giáo viên trực tiếp đứng lớp và đại diện hội phụ huynh học sinh.

Ngoài tập huấn tất cả bộ sách giáo khoa theo Chương trình GDPT mới, các thầy cô xem kĩ nội dung, đặc điểm và đánh giá từng bộ sách. Từ đó, lựa chọn ra những cuốn sách cho từng môn học, đảm bảo phù hợp với điều kiện và nhu cầu của học sinh, nhà trường.

Sau khi thống nhất, trường thông báo để phụ huynh đăng ký nhờ trường mua hộ hoặc tự đặt mua. Qua theo dõi của giáo viên, học sinh cơ bản đã có sách giáo khoa theo Chương trình GDPT mới. Cách làm này nhận được sự nhất trí, ủng hộ từ phía giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Theo cô giáo Lê Thanh Thuỷ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Châu, huyện Khoái Châu, do dịch Covid-19 bùng phát, nhà trường thông báo phụ huynh đến trường nhận sách giáo khoa.

Vì mỗi lớp có khoảng 30 học sinh, trường sắp xếp phụ huynh các lớp đến nhận sách trong 3 ngày, đảm bảo công tác giãn cách, phòng chống dịch. Nhà trường đã chủ động chọn sách giáo khoa, được phòng GD&ĐT, sở GD&ĐT phê duyệt, nên việc cung ứng sách giáo khoa không bị ảnh hưởng. Đến nay, toàn bộ học sinh lớp 1, lớp 2 đã có sách giáo khoa mới.

Sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong năm học 2021-2022.
Sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong năm học 2021-2022.

Phương án dạy học giữa dịch

Ngày 25/8, học sinh lớp 1 tại tỉnh Hưng Yên sẽ tựu trường. Học sinh các cấp còn lại tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9. Ứng phó với tình huống học sinh không thể học tập trung, thầy cô giáo đã tính đến phương án dạy trực tuyến.

Cô giáo Trần Thị Châm cho biết: “Đầu năm học 2020-2021, học sinh lớp 1 được đến trường nên cơ bản các em đã biết cách cầm bút, tiếp cận kỹ năng đọc viết và hệ thống âm vần. Trong trường hợp tựu trường online, các em có thể đạt mục tiêu về kỹ năng đọc nhưng kỹ năng viết sẽ mất nhiều thời gian hơn”.

Chia sẻ băn khoăn trước phương án tựu trường online, Trường Tiểu học Hồng Vân đã triển khai đến phụ huynh, đặc biệt phụ huynh có con năm nay vào lớp 1, về phương án học tập trực tuyến để gia đình sắp xếp thời gian, trang thiết bị học tập cho con cái.

Dự kiến năm học 2021-2022, nhà trường sẽ dạy online vào ban ngày. Các tiết học được xếp so le sáng và chiều. Phụ huynh đi làm xa hoặc không có thời gian nên nhờ ông bà, người thân hướng dẫn con khi học trực tuyến.

Bên cạnh đó, trường đã trang bị phần mềm dạy học trực tuyến. Giáo viên tự học hỏi và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Trong trường hợp học sinh có thể tựu trường từ ngày 25/8, nhà trường đã chuẩn bị, bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy theo chương trình mới.

Tại Trường Tiểu học Tân Châu, theo đánh giá, cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt 90%. Phát huy kinh nghiệm từ năm học 2020-2021 và tập huấn bồi dưỡng, thầy cô sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn trong giảng dạy, lập tình huống đối phó dịch để hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Dự trù phương án dạy trực tuyến cho học sinh lớp 6 năm nay, Trường THCS chất lượng cao Dương Phúc Tư, huyện Văn Lâm, tổ chức họp trực tuyến với phụ huynh để thảo luận phương án dạy và kiểm tra online. Với học sinh thuộc gia đình khó khăn, chưa được trang bị thiết bị thông minh, nhà trường sẽ kêu gọi nguồn xã hội hoá hỗ trợ các em.

Dù đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống học trực tuyến, thầy cô giáo, phụ huynh tại tỉnh Hưng Yên đều hy vọng dịch bệnh sớm được đẩy lùi để học sinh có thể tựu trường trực tiếp an toàn, suôn sẻ.

Bên cạnh chuẩn bị sách giáo khoa, công tác chuyên môn của giáo viên đứng lớp cũng được các trường coi trọng. Cô giáo Đàm Thị Hương, Trường Tiểu học Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, cho biết nhà trường đã cử giáo viên cốt cán tham gia bồi dưỡng cấp tỉnh, cấp huyện rồi triển khai đến toàn trường. Thầy cô nắm chắc Chương trình GDPT 2018, đặc biệt là các môn Tin học, Ngoại ngữ, để chuẩn bị cho các năm học tiếp theo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ