Sẵn sàng hỗ trợ thí sinh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hôm nay, thí sinh cả nước bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT) trên hệ thống cho đến hạn cuối là 17 giờ ngày 20/8.

Ảnh minh họa Internet.
Ảnh minh họa Internet.

Đối diện với cổng xét tuyển, đa số thí sinh khi được hỏi đều cho biết không có khó khăn gì về mặt kỹ thuật. Bởi các em đã làm quen với đăng ký trực tuyến qua nhiều kỳ thi trước đó, như thi tốt nghiệp THPT, thi đánh giá năng lực, đăng ký xét tuyển online các phương thức tuyển sinh sớm…

Đông đảo thí sinh đánh giá cao việc Bộ GD&ĐT tổ chức thực hiện đăng ký xét tuyển sau khi thí sinh thi và biết điểm thi. Bởi, có điểm thực trong tay, đối sánh với phổ điểm thi và điểm chuẩn các trường năm trước, học sinh có cơ sở dữ liệu tốt để đưa ra phương án nguyện vọng thuận lợi hơn.

Mặt khác, hướng dẫn tuyển sinh năm 2022 của Bộ còn cho phép trong khoảng thời gian quy định, thí sinh có thể đăng ký, điều chỉnh, bổ sung NVXT không giới hạn số lần. “Năm trước, việc đăng ký tiến hành trước khi thi, chỉ được điều chỉnh nguyện vọng 3 lần, còn năm nay quy chế gần như tạo điều kiện tối đa cho thí sinh. Thời gian đăng ký xét tuyển kéo dài gần 1 tháng, vì thế chúng em sẽ có quỹ thời gian để nghiên cứu các phương án và đi đến quyết định đúng đắn nhất”, thí sinh Trần Hoàng Mai (Quận 3, TPHCM) chia sẻ.

Tuy dễ dàng thực hiện về mặt kỹ thuật nhưng dự kiến trong những ngày đầu khởi động chưa nhiều thí sinh vào cuộc đăng ký. Bởi nhiều em cho biết hiện vẫn còn lúng túng trong việc sắp xếp các thứ tự NVXT, nhất là những em đã có một vài kết quả trúng tuyển ở các phương thức xét tuyển sớm.

Năm nay, tất cả nguyện vọng mà thí sinh tham gia, kể cả với phương thức xét tuyển sớm, đều phải đăng ký trên cổng xét tuyển chung. Hệ thống sẽ xét tự động tất cả nguyện vọng từ cao xuống thấp và thí sinh chỉ có thể đậu vào một nguyện vọng cao nhất. Vì thế, đa số thí sinh ý thức được rằng, nếu không sắp xếp thứ tự nguyện vọng hợp lý, các em rất có thể tuột cơ hội cả với những suất có tên “trúng tuyển sớm”, “trúng tuyển có điều kiện”.

Trong bối cảnh thí sinh vẫn còn nhiều băn khoăn trong việc sắp xếp nguyện vọng, những ngày này Bộ GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ, cá nhân và tổ chức có chuyên môn đã tích cực, tăng tốc vào cuộc tư vấn, hỗ trợ. Công bố điểm chuẩn phương thức tuyển sinh sớm, các trường đại học đều lưu ý: “Thí sinh mong muốn nhập học tại trường cần đăng ký nguyện vọng 1 trên hệ thống, thì mới được công nhận trúng tuyển chính thức”. Cùng với lưu ý khi công bố điểm chuẩn, nhiều cơ sở đại học trực online 24/24 giờ để hướng dẫn, tư vấn hàng loạt thông tin về chọn ngành, trường, điểm chuẩn, học phí... để thí sinh cân nhắc.

Bên cạnh đa số trường thực hiện đúng quy chế, làm tốt công tác hỗ trợ, tư vấn, thì thực tế những ngày qua vẫn có một số trường có cách làm gây hoang mang. Mặc dù, Bộ GD&ĐT không cho các trường gửi giấy báo trúng tuyển sớm, không yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học, đóng tiền giữ chỗ … nhưng một số nơi vẫn thông báo, gửi link cho thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm thực hiện xác nhận theo học.

Có trường bên cạnh gửi giấy báo trúng tuyển còn ghi rõ “thí sinh tiến hành nhập học đúng thời gian ghi trên giấy báo trúng tuyển, quá thời gian này, trường sẽ dành chỉ tiêu cho những thí sinh khác”… Cách làm này không chỉ gây hoang mang mà còn ảnh hưởng đến sự lựa chọn đúng đắn của thí sinh trong quá trình thực hiện đăng ký xét tuyển.

Tất cả vì quyền lợi của thí sinh, tinh thần này được thể hiện trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT, định hướng công tác và quy chế tuyển sinh 2022 của Bộ GD&ĐT, rất cần được hiện thực hóa trong thực tiễn triển khai ở cơ sở. Những cách làm vì quyền lợi nhà trường đơn thuần, mang tính cạnh tranh thiếu lành mạnh, ảnh hưởng lợi ích thí sinh cần phải được chấn chỉnh, loại bỏ. Có như thế hoạt động đăng ký xét tuyển những ngày tới mới diễn ra đảm bảo khách quan, công bằng giữa các thí sinh, công bằng giữa các cơ sở đào tạo và tạo đồng thuận trong xã hội.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ