Sân cỏ Việt Nam trở lại sớm nhất khi nào?

GD&TĐ -Trong điều kiện Covid-19 được kiểm soát, sớm nhất cũng phải đến giữa tháng 7/2021 các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mới có thể trở lại thi đấu.

Các cầu thủ HAGL đang dẫn đầu V-League trước khi giải bị tạm hoãn vì Covid-19.
Các cầu thủ HAGL đang dẫn đầu V-League trước khi giải bị tạm hoãn vì Covid-19.

Do ảnh hưởng bởi Covid-19, chiều 6/5 VFF và VPF phải ra quyết định hoãn “vô thời hạn” các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Hiện các đội bóng như Công an Nhân dân (Hạng Nhất), Sông Lam Nghệ An (V-League) đang phải cách ly toàn đội, do có cầu thủ tiếp xúc với F1 của bệnh nhân Covid-19.

Các đội còn lại, sau khi nhận được thông báo dừng giải đấu đã sớm cho cầu thủ xả trả về nhà nghỉ ngơi và “chờ các quyết định tiếp theo”.

Trong điều kiện Covid-19 được kiểm soát, sớm nhất cũng phải đến giữa tháng 7/2021 các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mới có thể trở lại thi đấu.

Nguyên do bởi, theo kế hoạch ngày 15/6 đội tuyển quốc gia Việt Nam mới hoàn thành vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á .

Nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt, bóng đá Việt Nam sẽ trở lại sau khi tuyển quốc gia hoàn thành vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.
Nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt, bóng đá Việt Nam sẽ trở lại sau khi tuyển quốc gia hoàn thành vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sau khi từ UAE về nước, thầy trò Park Hang-seo sẽ phải cách ly 21 ngày phòng Covid-19 theo qui định mới nhất của Chính phủ.

Vì thế, sớm nhất cũng phải đến ngày 7/7 các tuyển thủ mới có thể trở về đội bóng chủ quản. Trong điều dịch bệnh được kiểm soát, sớm nhất trung tuần tháng 7 bóng mới có thể lăn trở lại trên các sân cỏ Việt Nam.

Dù V-League 2021 đã hơn một lần gián đoạn bởi Covid-19 nhưng VFF và VPF vẫn đặt quyết tâm kết thúc giải vào ngày 19/9.

Thời gian sau đó, để các đội tuyển tập trung chuẩn bị cho các giải đấu lớn còn lại trong năm 2021 của bóng đá Việt Nam.

Cụ thể, đội tuyển U22 sẽ chuẩn bị cho SEA Games 31 trên sân nhà vào cuối tháng 11. Còn đội tuyển quốc gia nếu vượt qua vòng loại thứ 2 sẽ tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.
Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.