Các “đàn anh” V-League “đua nhau” rời Cup Quốc gia

GD&TĐ - Sài Gòn FC, Thanh Hoá, Bình Định - những đại diện V-League đã “đua nhau” thất thủ trước các đội hạng Nhất ở loạt trận vòng loại Cup Quốc gia chiều 24/4.

Thanh Hoá thua tan nát đội hạng Nhất Đắk Lắk.
Thanh Hoá thua tan nát đội hạng Nhất Đắk Lắk.

Nhằm giữ chân các trụ cột chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội đỉnh bảng HAGL ở vòng 11 V-League, vì thế Thanh Hóa chỉ xếp những cầu thủ ít được đá chính khi làm khách của Đắk Lắk.

Được chơi trên sân nhà, lại đang có phong độ cao, đội hạng Nhất nắm hoàn toàn thế trận trước Thanh Hoá không có ngoại binh.

Đội bóng Tây Nguyên đã cụ thể ưu thế của mình với bàn mở tỷ số ở ngay phút 13, trước khi hiệp một khép lại họ nhân đôi cách biệt.

Sau giờ nghỉ, HLV Petrovic thay đổi một số vị trí hòng giúp Thanh Hoá cải thiện thế trận.

Tuy nhiên, khi mà đội khác không thể xuyên thủng được mành lưới chủ nhà, họ tiếp tục phải nhận thêm bàn thua ở phút 58, sau cú sút chéo góc của Ngọc Lâm, hạ gục thủ thành Bá Sơn.

Những phút tiếp theo, cả chủ lẫn khách đều có cơ hội ghi bàn thắng nhưng đều không tận dụng thành công và sau cùng chiến thắng 3-0 thuộc về Daklak.

Chịu chung số phận, một đại diện V-League khác là Bình Định cũng phải dừng bước trước đội hạng Nhất Long An ngay trên “chảo lửa” Quy Nhơn.

Bình Định phải dừng bước trước Long An.
Bình Định phải dừng bước trước Long An.

Bình Định mở tỷ số ở phút 55 do công của Đinh Tiến Thành, nhưng đội Long An tìm được bàn gỡ ở phút 67 nhờ công Cù Nguyễn Khánh.

Tưởng chừng trận đấu sẽ phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu, nên những phút cuối trận, HLV Nguyễn Đức Thắng quyết định thay thủ môn.

Thủ môn dày dạn kinh nghiệm Vũ Tuyên Quang được tung vào sân thay đồng nghiệp Minh Hoàng chờ loạt sút luân lưu.

Nhưng khi Tuyên Quang chưa kịp trổ tài, Bình Định bất ngờ nhận trái đắng với cú sút xa từ khoảng cách 30m thành bàn của Phan Nhật Thanh Long, ấn định chiến thắng 2-1 cho Long An.

Sài Gòn FC cũng sớm phải chia tay Cup Quốc gia khi thua đội hạng Nhất Quảng Nam với tỷ số 2-3.

Các “đàn anh” V-League “đua nhau” rời Cup Quốc gia ảnh 2

Đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương dẫn trước đội bóng miền Trung 2-1 ở phút 67.

Tuy nhiên, với các pha làm bàn liên tiếp của Hữu Sơn và Hà Minh Tuấn ở các phút 77 và 80, giúp Quảng Nam lật ngược thế cờ.

Hải Phòng là đội V-League duy nhất đi tiếp ở loạt đấu chiều 24/4 sau khi thắng Bình Phước 4-3 bằng tỷ số luân lưu.

Hải Phòng may mắn đi tiếp trên loạt sút luân lưu.
Hải Phòng may mắn đi tiếp trên loạt sút luân lưu.

Được chơi trên sân nhà nhưng đội bóng của tân Chủ tịch Văn Trần Hoàn chơi cũng không nhỉnh hơn đại diện hạng Nhất và sau 90 phút chính thức hai đội hoà nhau với tỷ số 0-0.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ