Sân chơi ngoại ngữ với nhiều trải nghiệm thú vị của học sinh Hải Phòng

GD&TĐ - Chuyên đề hoạt động trải nghiệm các môn ngoại ngữ với chủ đề “Hải Phòng của chúng em” do học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng và Tiểu học Trần Văn Ơn, quận Hồng Bàng thực hiện đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Sân chơi ngoại ngữ bổ ích của các em học sinh đến từ 2 trường tiểu học trên địa bàn quận Hồng Bàng
Sân chơi ngoại ngữ bổ ích của các em học sinh đến từ 2 trường tiểu học trên địa bàn quận Hồng Bàng

Sân chơi bổ ích

Chuyên đề là sân chơi bổ ích cho các em học sinh. Qua các hoạt động vui chơi, ca hát, đóng kịch, thuyết trình, biểu diễn thời trang học sinh của 2 trường tiểu học trên địa bàn quận Hồng Bàng tự tin thể hiện tiếng Anh, tiếng Pháp một cách lưu loát, biểu cảm và đầy sáng tạo.

Với chủ đề Ca ngợi quê hương đất nước, thành phố Hải Phòng, hội nhập Quốc tế - chuyên đề thu hút sự chú ý và tích cực tham gia của các em học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng thể hiện khả năng tiếng Pháp ấn tượng qua phần trình diễn tốp ca “Un monde parfait - Thế giới hòa bình” . Với bài hát  “Hello Việt Nam”  học trò Trường Tiểu học Trần Văn Ơn mang lại không khí vui tươi, hào hứng. 

Cậu học trò lớp 1A4, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng hùng biện tiếng Anh lưu loát, tự tin
Cậu học trò lớp 1A4, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng hùng biện tiếng Anh lưu loát, tự tin

Gây chú ý đặc biệt là phần hùng biện tiếng Anh lưu loát của cậu học trò lớp 1A4, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng với chủ đề: “Hải Phòng - Tự hào quê hương em”.

Hướng tới những ngày kỷ niệm lớn của đất nước, thành phố trong tháng 5, và cùng hưởng ứng Chương trình Lễ hội Hoa Phượng đỏ, học sinh Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đã thể hiện khả năng hùng biện tiếng Pháp của mình với chủ đề: “Hải Phòng – Những Lễ hội đặc sắc”.

Chuyên đề hoạt động trải nghiệm các môn ngoại ngữ với chủ đề “Hải Phòng của chúng em” tạo không khí vui vẻ, kích thích tinh thần ham học ngoại ngữ của học sinh
Chuyên đề hoạt động trải nghiệm các môn ngoại ngữ với chủ đề “Hải Phòng của chúng em” tạo không khí vui vẻ, kích thích tinh thần ham học ngoại ngữ của học sinh

Vở hài kịch bằng tiếng Anh: “Nàng Bạch Tuyết và bảy Chú lùn” của học sinh Trần Văn Ơn cho thấy khả năng diễn xuất và sử dụng ngoại ngữ của các em học sinh rất lưu loát, biểu cảm.

Màn trình diễn thời trang thể hiện văn hoá đa sắc màu của các dân tộc, các nước trên thế giới được học sinh của 2 trường thực hiện khiến cho chuyên đề thêm phần hấp dẫn.

Các sản phẩm STEM hấp dẫn

Trong khuôn khổ chương trình, thầy và trò 2 nhà trường đã tổ chức các gian trại trưng bày, giới thiệu các sản phẩm của hoạt động giáo dục STEM bằng tiếng Anh, tiếng pháp trong năm học vừa qua.

Gian trại 1 có tên gọi "Hải Phòng xưa và nay" đã giới thiệu vẻ đẹp của vùng đất, con người Hải Phòng với  15 tranh “Hải Phòng xưa”, 5 tranh “Giải phóng Hải Phòng”, 2 tranh “Đinh Tiên Hoàng xưa và nay” và 5 tranh vẽ của học sinh về thành phố Hải Phòng.

Học sinh thuyết trình tại gian trưng bày Hải Phòng xưa và nay
Học sinh thuyết trình tại gian trưng bày Hải Phòng xưa và nay

Gian trại 2 là quà lưu niệm với các sản vật của thành phố Hải Phòng bằng 100 sản phẩm giáo dục STEM của học sinh như: khung ảnh làm từ nan tre; chuông gió, lọ hoa, bông hoa,… làm từ ốc biển; tranh làm từ cát và bìa; bông hoa phượng, chậu hoa, con vật,… làm từ chai, lọ; đồng hồ làm từ vỏ hộp bánh; hoa Phượng ép khô,…

Sự tự tin, thần thái của học sinh trong trình diễn thời trang các dân tộc
Sự tự tin, thần thái của học sinh trong trình diễn thời trang các dân tộc

Trại 3 là gian ẩm thực Hải Phòng. Tại đây trưng bày một số món ăn nổi tiếng của Hải Phòng, như: bánh đa cua, chả nem, bánh mì cay, bánh đúc, bánh bèo, Các gian đều có học sinh của 2 trường đứng thuyết trình bằng tiếng Anh, tiếng Pháp.

Chuyên đề là một trong các chuỗi sự kiện hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5 năm 2022 và kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2022); Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.