Hải Phòng: Đa dạng sân chơi đón hè

GD&TĐ - Để trẻ em có những ngày hè ý nghĩa với các hoạt động giải trí, thể thao nâng cao sức khỏe, các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn TP Hải Phòng chung tay xây dựng khu vui chơi dành cho thiếu niên, nhi đồng.

Đa dạng các trò chơi tại các khu vui chơi phục vụ nhu cầu hoạt động của trẻ.
Đa dạng các trò chơi tại các khu vui chơi phục vụ nhu cầu hoạt động của trẻ.

Những ngày hè bổ ích

Nghỉ hè là dịp để trẻ em vui chơi, thỏa sức với các hoạt động bổ ích. Tuy nhiên, trước những tai nạn thương tích, vụ đuối nước thương tâm khiến những người làm cha, làm mẹ không khỏi đau lòng.

Nhưng, khi bố mẹ đi làm cả ngày, “nhốt” trẻ trong không gian 4 bức tường với chiếc tivi, iPad hay điện thoại càng không nên. Làm thế nào để trẻ có thời gian nghỉ hè thư giãn, vui tươi và an toàn là điều mà nhiều phụ huynh mong ngóng.

Với trẻ em thôn Vũ Vị, xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy, hè này các em có khu vui với với đa dạng các trò chơi được lắp đặt ngay tại nhà văn hóa thôn. Đây là công trình được thực hiện theo mô hình “Dân vận khéo” do Đoàn Thanh niên đảm nhận, được tuổi trẻ huyện Kiến Thụy triển khai rộng khắp trên địa bàn thời gian qua.

Vào trung tuần tháng 3/2022, Huyện đoàn Kiến Thụy, Đoàn Thanh niên xã Minh Tân đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình khu vui chơi trẻ em tại Nhà văn hóa thôn Vũ Vị.

Việc hoàn thành khu vui chơi cho trẻ em trong thôn không chỉ tạo sân chơi, lành mạnh, bổ ích dành cho các em thiếu nhi, mà còn mang ý nghĩa xã hội to lớn, thể hiện sự chung tay của các đoàn thể vì sự phát triển toàn diện và đảm bảo quyền lợi cho trẻ em.

Công trình này được trích từ nguồn kinh phí từ vận động xã hội hóa từ các cơ quan, đoàn trong huyện Kiến Thụy và nguồn vận động tại địa phương cùng ngày công lao động của đoàn viên, thanh niên trong xã.

Ông Phạm Đức Chính, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Tân, cho hay: Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, trở thành điểm vui chơi, giải trí hấp dẫn, thiết thực, bổ ích dành cho trẻ em, thiếu niên, nhi đồng dịp hè. Việc xây dựng khu vui chơi thiếu nhi, góp phần để xã Minh Tân hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay.

Sau một ngày lao động miệt mài, chị Hoàng Minh Tâm (tổ dân phố Trung Nghĩa, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn) cùng 2 con dạo bộ xung quanh khu vui chơi thiếu nhi vừa được hoàn thành. Chị Tâm chia sẻ: Từ khi có khu vui chơi này, các con chị rất thích ra ngồi xích đu và chơi bập bênh. Các trò chơi được lắp tại khu vui chơi rất sạch sẽ, đẹp mắt và an toàn. Nhìn các con chơi chị thấy được tuổi thơ của mình trong đó.

Công trình khu vui chơi thiếu nhi tại tổ dân phố Trung Nghĩa, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn cũng được khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng từ cuối tháng 3/2022. Với những loại hình vui chơi phù hợp nhiều lứa tuổi trẻ em, như: Cầu trượt, vận động liên hoàn, xích đu, bập bênh, xà đơn, xà kép... công trình được người dân hồ hởi đón nhận.

Để có được công trình, được sự hỗ trợ của các cấp bộ Đoàn, các đoàn thể tại địa phương, các đoàn viên, thanh niên trong phường đóng góp nhiều ngày công lao động, đồng thời sáng tạo sử dụng một số vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường tạo thành khu vui chơi đẹp đẽ, phong phú các loại hình vui chơi với.

Bà Bùi Phương Thảo, Phó Bí thư Huyện đoàn Thủy Nguyên, thông tin: Ttrong quý I/2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo các tổ chức Đoàn trên địa bàn huyện tích cực chung tay nhằm xây dựng các khu vui chơi thiếu nhi tại địa bàn dân cư.

Trong 3 tháng, nhiều công trình vừa khánh thành, kịp đón các em thiếu nhi đến vui chơi từ dịp hè này, có thể kể đến như: Khu vui chơi thiếu nhi tại xã Hoa Động; khu vui chơi thiếu nhi tại thôn 7, xã Tân Dương; khu vui chơi thiếu nhi tại tổ dân phố Hàm Long, thị trấn Núi Đèo…

Đây là các công trình ý nghĩa của tổ chức Đoàn các huyện hướng tới Tháng Thanh niên, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp trong năm 2022, góp phần chung tay cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo thiếu niên, nhi đồng. 

Việc làm ý nghĩa

Chương trình hành động số 50 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng ban hành ngày 24/6/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xác định mục tiêu đến năm 2025: “100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố có điểm vui chơi cho thiếu nhi”.

Với mục tiêu này, các cấp bộ Đoàn toàn thành phố đưa vào kế hoạch công tác năm, các phong trào hành động cách mạng phù hợp với từng cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện.

Thực hiện Chương trình hành động số 50 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng, Ban Thường vụ Thành đoàn khuyến khích các đơn vị, địa phương triển khai xây dựng mới các sân chơi, điểm sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao thường xuyên dành cho thanh, thiếu nhi trên địa bàn. Theo đó, 15 quận, huyện trên địa bàn đều quan tâm, hưởng ứng tích cực.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Ban Thiếu nhi - Trường học Thành đoàn Hải Phòng - cho biết: Để tạo sân chơi lành mạnh cho các em thiếu nhi, nhiều đơn vị cụ thể hóa chỉ tiêu của Thành đoàn thành công trình, phần việc thanh niên. Một số cơ sở Đoàn phát động tổ chức các hội thi, cuộc thi thiết kế, sáng tạo vật dụng, đồ chơi tại các điểm sinh hoạt.

Bằng nhiều hình thức khác nhau, hằng năm có hàng chục điểm vui chơi mới được xây dựng tại các địa phương để thanh, thiếu nhi có thể tham gia sinh hoạt, vui chơi, nhất là trong dịp nghỉ hè, ngày nghỉ, ngày lễ... Riêng từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có 18 công trình, điểm vui chơi thiếu nhi do Đoàn Thanh niên các cấp thực hiện.

Không chỉ có các quận, huyện đoàn triển khai “phủ kín” điểm sinh hoạt, khu vui chơi, giải trí thiếu nhi tại xã, phường, thị trấn, mà các tổ chức Đoàn trực thuộc Thành đoàn cũng tích cực phối hợp, hỗ trợ xây mới hoặc cải tạo sân chơi thiếu nhi ở những địa bàn khó khăn.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Thành đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn quan tâm đầu tư, nâng chất lượng các khu vui chơi trong dân cư nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí thường xuyên của thanh, thiếu nhi thành phố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ