Sân bay Vân Đồn đón chuyến bay đầu tiên sau thời gian đóng cửa vì Covid-19

GD&TĐ - Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn chính thức mở lại toàn bộ hoạt động khai thác, phục vụ hành khách sau hơn 1 tháng đóng cửa phòng dịch.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn chính thức hoạt động trở lại sau hơn 1 tháng đóng cửa phòng dịch Covid-19
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn chính thức hoạt động trở lại sau hơn 1 tháng đóng cửa phòng dịch Covid-19

8h30’ ngày 3/3, chuyến bay mang số hiệu Vj230 thuộc hãng hàng không VietJet Air từ Cảng hàng không Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) đã hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, chính thức mở lại toàn bộ hoạt động khai thác, phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sau hơn 1 tháng đóng cửa phòng dịch Covid-19.

Trong quá trình khai thác trở lại, sân bay Vân Đồn sẽ áp dụng các biện pháp an toàn chống dịch ở mức cao nhất cho các chuyến bay thương mại thường lệ trong nước cũng như các chuyến bay quốc tế đưa người Việt hồi hương và chở chuyên gia sang Việt Nam, đảm bảo an toàn cho du khách và cộng đồng.

Ngay trong ngày đầu tiên mở cảng, sân bay Vân Đồn đón 2 chuyến bay khứ hồi TP Hồ Chí Minh-Vân Đồn của hãng hàng không Vietjet Air và Vietnam Airlines.

Hành khách làm thủ tục khai báo y tế điện tử
Hành khách làm thủ tục khai báo y tế điện tử

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận mở cửa trở lại theo Quyết định số 316/QĐ-BGTVT ngày 2/3, dựa trên cơ sở đề xuất của Cục Hàng không và UBND tỉnh Quảng Ninh khi tình hình dịch bệnh Covid-19 tại sân bay đã được kiểm soát hoàn toàn và lực lượng cán bộ, nhân viên, phương tiện, thiết bị, cơ sở hạ tầng được cơ quan chức năng đánh giá đảm bảo an toàn phục vụ khai thác bay.

Sau chuyến bay đầu tiên ngày 3/3, thì từ ngày 9/3, Vietjet sẽ khai thác 3 chuyến khứ hồi chặng Vân Đồn-TP Hồ Chí Minh vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 và từ ngày 15/3 sẽ nâng lên 4 chuyến khứ hồi/tuần. Giá vé ưu đãi 85.000 đồng/chiều (chưa bao gồm thuế, phí). Đồng thời tặng khách hàng ưu đãi 20kg hành lý ký gửi miễn phí từ nay đến ngày 25/4/2021.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, từ ngày 3/3 đến 17/3 sẽ khai thác 1 chuyến khứ hồi TP Hồ Chí Minh – Vân Đồn/tuần vào thứ 4, và từ ngày 17/3 đến 31/12/2021 sẽ tăng tần suất lên 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ 4, thứ 6 và Chủ nhật. Các chuyến bay sẽ khởi hành từ TP Hồ Chí Minh lúc 13h00" và từ Vân Đồn lúc 15h45". Nhân dịp mở lại đường bay này, hãng triển khai mức giá đặc biệt chỉ từ 33.000 đồng/chiều (tương đương 507.000 đồng/chiều gồm thuế, phí). Còn Bamboo Airways dự kiến khai thác đường bay này vào đầu tháng 4/2021.

Hành khách thực hiện giãn cách trong quá trình làm thủ tục tại sân bay
Hành khách thực hiện giãn cách trong quá trình làm thủ tục tại sân bay

Như vậy sau hơn 1 tháng đóng cửa phòng dịch Covid-19, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã khôi phục hoạt động khai thác thương mại như cũ.

Tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Sun Group tiếp tục áp dụng các chương trình ưu đãi dành riêng cho hành khách bay đến hoặc đi từ sân bay Vân Đồn. Theo đó, hành khách được miễn phí vé tham quan Vịnh Hạ Long, danh thắng Yên Tử; giảm thêm 15% giá dịch vụ cáp treo so với giá bán thực tế tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử; miễn phí xe bus cho hành khách đi chặng Vân Đồn-Hạ Long-Uông Bí và ngược lại; ưu đãi giảm tới 50% giá vé tại các khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng của Sun Group trên toàn quốc; giảm lên tới 15% giá vé vào cửa khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh...

Ngoài việc khôi phục đường bay để đáp ứng nhu cầu giao thương, đi lại của người dân, sân bay quốc tế Vân Đồn sẽ tiếp tục thực hiện trọng trách quốc gia giao phó là đón các chuyến bay "giải cứu" người Việt Nam về nước và đưa chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam làm việc.

Trong năm 2020, sân bay Vân Đồn đã phục vụ hơn 180 chuyến bay đặc biệt, với hơn 40.000 hành khách là chuyên gia nước ngoài và người Việt về nước an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ