Samsung sắp ra mắt chiếc smartphone không thể kết nối Internet

GD&TĐ - Có phải vì sợ người dùng bị lộ dữ liệu cá nhân, sợ bị hack hay sợ bị nghiện Internet, Samsung vừa ra mắt mẫu smartphone Galaxy J2 Pro, một chiếc smartphone không thể kết nối Internet.

Samsung sắp ra mắt chiếc smartphone không thể kết nối Internet

Được cho là một thiết bị dành cho sinh viên và người cao niên, Samsung thậm chí còn giảm giá đặc biệt cho những người mua từ 18 đến 21 tuổi khi thiết bị được tung ra vào ngày 30/6 tới.

Có lẽ, ý tưởng của Samsung là nếu sinh viên không bị phân tâm bởi các chủ đề khác nhau trên Internet hoặc các ứng dụng truyền thông xã hội, họ sẽ có thời gian học tập và hoạt động tốt trong trường học.

Trong khi đó, đối với người cao tuổi, J2 Pro có thể giúp đơn giản hóa cuộc sống hiện đại bằng cách làm cho các thiết bị thông minh ngày nay ít phức tạp hơn.

Điều thậm chí thú vị hơn là các thông số kỹ thuật của điện thoại này không hề thấp. Với giá 199.199 won (khoảng 186 USD), J2 Pro có màn hình AMOLED QHD 5 inch, bộ vi xử lý 4 nhân, RAM 1.5 GB và khe cắm thẻ nhớ microSD.

Điện thoại thậm chí còn có một camera 5 MP ở phía trước và một camera 8 MP ở mặt sau, có nghĩa là bạn có thể sử dụng điện thoại để chụp tất cả những bức ảnh mà bạn muốn - miễn là bạn không cần chia sẻ chúng với bất kỳ ai.

Tất nhiên, nếu bạn vẫn muốn chia sẻ ảnh, bạn có thể tải ảnh sang thiết bị kết nối internet khác qua cáp USB hoặc thẻ nhớ microSD, và có thể tải ảnh lên internet.

Đây cũng là tình huống tương tự đối với các ứng dụng. Nghĩa là, người dùng có thể đưa phần mềm họ muốn vào Galaxy J2 Pro, miễn là bản thân ứng dụng đó không yêu cầu kết nối dữ liệu.

Điều đó có nghĩa là từ điển, máy tính và ứng dụng ghi chú sẽ hoạt động tốt, trong khi Snapchat, Instagram và Facebook không có cửa trên chiếc smartphone này.

Theo ICT News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.