Sai lầm muôn thuở của phụ nữ sau khi kết hôn

 GD&TĐ - Phụ nữ quá bận rộn và quá siêng năng rất dễ đánh mất chính mình. Muốn có một cuộc sống hạnh phúc và thoải mái hơn, bạn phải biết thưởng thức sự lười biếng.

Muốn có một cuộc hôn nhân và gia đình hạnh phúc, phụ nữ chỉ cần lười biếng đúng cách. (Ảnh: ITN).
Muốn có một cuộc hôn nhân và gia đình hạnh phúc, phụ nữ chỉ cần lười biếng đúng cách. (Ảnh: ITN).

Sai lầm muôn thuở của phụ nữ sau khi kết hôn

Sau một năm kết hôn, T. nhận thấy chồng mình ngày càng khó tính. Trước đây anh khen cô nấu ăn giỏi, nhưng giờ anh lại tỏ ra không thích đồ ăn vợ nấu, thậm chí anh gần như không bao giờ ăn cơm nhà.

Trước đây anh cảm động đến mức chạy đến ôm cô khi thấy cô giặt áo cho anh, nhưng giờ đây, anh lại ghét cô và thường xuyên càu nhàu, cho rằng cô làm hỏng quần áo bằng máy giặt, sáng nào trước khi đi làm anh cũng trách cô không ủi đồ sau khi giặt.

Thực tế, sau khi kết hôn, T. dồn hết tâm trí vào chồng và ngày nào cũng “đánh vật” với đủ thứ việc nhà. Bố mẹ chồng rất quý cô, hàng xóm cũng thường xuyên khen ngợi cô, nhưng không hiểu sao mọi người càng khen thì chồng cô càng không hài lòng.

“Anh ấy từng rất yêu chiều tôi, nhưng giờ lại trở nên thế này. Tôi đã làm gì sai?”, T. phẫn nộ. Dẫu vậy, ngay cả những người bạn thân thiết của T. cũng không hài lòng. Ấn tượng của họ khi gặp T. là một người phụ nữ hơi luộm thuộm.

T. bây giờ còn xuề xòa đến mức không trang điểm. Ai cũng thắc mắc “Cô gái xinh đẹp trước kia đi đâu rồi?”.

Sau khi cưới, T. chủ động khép kín vòng tròn xã hội của mình và chỉ quan tâm đến không gian mà cô gọi là tổ ấm. Nó đã trở thành cả thế giới của cô, nó khiến cô không còn để ý đến thế giới bên ngoài nữa.

Cảm nghĩ của đàn ông

2-dan-ong-luon-bao-dung.jpg
Đàn ông luôn bao dung với phụ nữ đẹp. (Ảnh: ITN).

Có một thực tế rằng hầu hết đàn ông ban đầu không mấy cầu kỳ nhưng sau này lại trở nên rất cầu kỳ không phải vì họ không hài lòng với khả năng đảm đang việc nhà của vợ, mà là vì họ không thể chịu đựng được cách sống của vợ mình.

Đàn ông nhiều khi rất mâu thuẫn. Một mặt, họ muốn vợ ở nhà chăm sóc chồng con và việc nhà, mặt khác họ muốn vợ trở thành một người phụ nữ sành điệu và ăn mặc đẹp.

Mặc dù bình đẳng giới hiện nay được nhấn mạnh, nhưng vẫn còn một số ít người đối xử với phụ nữ theo quan niệm truyền thống, tin rằng hôn nhân nên là trọng tâm của phụ nữ, và những việc phơi bày ra thì nên để cho đàn ông... Họ nghĩ rằng đó là cuộc sống và đích đến mà phụ nữ nên có. Nhưng, logic này thật tệ.

Hầu hết phụ nữ không hạnh phúc trong tình yêu đều có một đặc điểm: Họ quá chăm chỉ. Nói cách khác, họ nghĩ quá nhiều cho người khác mà lại chẳng làm gì cho bản thân.

Một người phụ nữ quá chăm chỉ cũng giống như một cỗ máy đang quay. Ngay cả cỗ máy tiên tiến nhất cũng sẽ bị gỉ sét. Một khi nó bị gỉ sét, đó sẽ là ngày cô ấy bị khinh miệt.

Bạn bè đều khuyên T. nên tìm lại vẻ đẹp và phong cách của mình, thoát khỏi môi trường khép kín và lạc hậu, tập trung hơn vào việc hoàn thiện bản thân.

T. nghe lời bạn, sau này cô tìm được một công việc phù hợp hơn, bắt đầu tụ tập với bạn bè cùng lớp vào cuối tuần. Cô còn đăng ký theo học một lớp Yoga. Chẳng mấy chốc, nhan sắc của cô đã trở lại thời kỳ đỉnh cao.

Chồng cô không còn chê bai cô nữa, thỉnh thoảng anh ấy còn chủ động giúp cô giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Anh cũng sắp xếp những chuyến du lịch vào các kỳ nghỉ để tạo nên chút lãng mạn cho hai vợ chồng.

Thực ra, phụ nữ quá bận rộn và quá siêng năng rất dễ đánh mất chính mình. Muốn có một cuộc sống hạnh phúc và thoải mái hơn, bạn phải biết thưởng thức sự lười biếng.

Muốn làm người phụ nữ được theo đuổi, bạn phải học cách lười biếng một chút, dành thời gian cho bản thân để làm giàu tâm hồn.

Đàn ông luôn bao dung với phụ nữ đẹp. Khi bạn ăn mặc đẹp, anh ấy sẽ tôn trọng và yêu thương bạn hơn. Ngược lại, họ không ưa phụ nữ luộm thuộm và xuề xòa với chính mình.

Theo sohu.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ