9 tiêu chí cơ bản của hôn nhân bền vững, sóng gió đến đâu cũng sẽ vượt qua

GD&TĐ - Độ tin cậy của hôn nhân dường như ngày càng thấp và tỷ lệ ly hôn vẫn ở mức cao. Lý do cơ bản nhất là hai người không đồng điệu.

Một cặp đôi phải có cùng quan điểm về cuộc sống và giá trị, hoặc ít nhất là có thể ngầm chấp nhận giá trị sống của nhau. (Ảnh: ITN).
Một cặp đôi phải có cùng quan điểm về cuộc sống và giá trị, hoặc ít nhất là có thể ngầm chấp nhận giá trị sống của nhau. (Ảnh: ITN).

Những người đàn ông và phụ nữ như thế nào thì phù hợp để trở thành vợ chồng? Họ phải đáp ứng những điều kiện nào để trở thành vợ chồng và duy trì hôn nhân lâu dài?

Hai người có thể làm bạn với nhau

Là một cặp đôi, điều cơ bản nhất là hai người phải trở thành bạn bè của nhau, thậm chí trở thành bạn tâm giao của nhau.

Có cùng giá trị sống

Một cặp đôi phải có cùng quan điểm về cuộc sống hoặc ít nhất là có thể ngầm chấp nhận giá trị sống của nhau. Điều này đúng với bạn bè, và tất nhiên những cặp đôi muốn ở với nhau lâu dài phải có chung những giá trị sống.

Nếu một cặp đôi theo đuổi mục tiêu sống không nhất quán và có những khác biệt nghiêm trọng trong quan điểm về mọi thứ, cuộc hôn nhân khó có thể tiếp tục.

Cần đạt được sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau

Hiểu nhau là điều kiện tiên quyết cơ bản cho giao tiếp giữa các cá nhân, và nếu hai người muốn trở thành vợ chồng, hiểu nhau là điều cơ bản nhất. Bạn không biết rõ về người kia, nhưng bạn phải hiểu đầy đủ về hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn, tính khí, thói quen sống,... của họ hoặc ít nhất là hiểu cơ bản về họ.

Hiểu biết chắc chắn là không đủ. Nếu bạn có thể chấp nhận những gì mình đã hiểu thì bạn cũng phải hoàn toàn tin tưởng người kia. Nếu không có sự tin tưởng, sẽ không có sự giao tiếp, đặc biệt là giữa các cặp đôi.

Khi có xung đột, hai bên có thể giao tiếp dễ dàng

2-yeu-cau-quan-trong.jpg
Yêu cầu quan trọng và cơ bản để trở thành một cặp đôi là họ có thể dễ dàng trao đổi với nhau khi gặp vấn đề. (Ảnh: ITN).

Tất nhiên, vấn đề và xung đột sẽ nảy sinh giữa hai người. Hơn nữa, vì họ ở bên nhau mỗi ngày nên khả năng xảy ra xung đột và mâu thuẫn càng lớn hơn. Xung đột không phải là điều gì quá tệ. Điều tồi tệ là hai bên không giao tiếp với nhau và xung đột leo thang đến mức không thể kiểm soát.

Một yêu cầu quan trọng và cơ bản để trở thành một cặp đôi là họ có thể dễ dàng trao đổi với nhau khi gặp vấn đề.

Cả hai bên đều sẵn sàng chịu tổn thất

Mối quan hệ giữa vợ và chồng là sự kết hợp giữa quyền lợi và nghĩa vụ, nhưng những gì bạn nhận được và những gì bạn cho đi không phải lúc nào cũng tương xứng, không thể có sự bình đẳng hoàn toàn.

Một trong hai vợ chồng sẽ luôn cho nhiều hơn trong khi người kia sẽ cho ít hơn. Là một cặp đôi, tất nhiên bạn không thể nhỏ nhen và phải có tinh thần cống hiến và hy sinh. Trong hôn nhân, không ai nợ ai điều gì, không có sự phân biệt cao thấp. Sự sẵn sàng hy sinh và cho đi cũng là một trong những yêu cầu cơ bản của một người chồng và người vợ.

Khoan dung và rộng lượng với nhau

Vì các cặp đôi có sự tiếp xúc gần gũi nên họ có thể phát hiện ra những lỗi lầm và thiếu sót dễ dàng hơn. Là vợ chồng, họ nên bao dung và rộng lượng, có thể nhìn nhận khuyết điểm và lỗi lầm của nhau một cách đúng đắn và lý trí, không soi mói hay chiều chuộng nhau một cách vô nguyên tắc.

Phải bao dung với những khuyết điểm, lỗi lầm nhỏ nhặt, không đáng kể, giúp nhau sửa chữa những lỗi lầm, khuyết điểm lớn, cặp đôi sẽ cùng nhau tiến triển.

Sở thích và thú vui giống nhau

Chỉ những người có cùng sở thích mới có thể sống chung lâu dài. Một cặp đôi gắn bó về mặt thể xác nhưng xa cách về mặt tinh thần không thể hạnh phúc.

Có khả năng vượt qua thử thách và hỗ trợ lẫn nhau

Dù là vợ hay chồng, trong cuộc sống hay công việc, họ đều sẽ gặp phải những khó khăn bất ngờ. Điều quan trọng là phải có được sự ủng hộ vững chắc từ nhau. Nếu bạn rút lui khi gặp khó khăn, bạn thậm chí sẽ không thể giúp đỡ đối tác của mình.

Chấp nhận các thành viên trong gia đình của nhau

Hôn nhân là vấn đề giữa hai người trẻ, cũng là vấn đề giữa cha mẹ và hai gia đình. Ngoài việc yêu thương nhau, cặp đôi còn phải có khả năng chấp nhận gia đình của nhau.

Nếu bạn không thể chịu đựng được một số hành động của cha mẹ và gia đình người kia, và họ không thể kiềm chế việc can thiệp vào công việc của bạn, thì cuộc sống hôn nhân tương lai của bạn sẽ đầy rẫy rắc rối.

Phải có nền kinh tế vật chất cơ bản làm nền tảng

Phù hợp để hẹn hò không có nghĩa là phù hợp để kết hôn, vì hôn nhân ngoài chuyện tình cảm ra thì còn là cuộc sống thực tế với đủ thứ cơm áo gạo tiền. Nếu không có nền tảng vật chất và kinh tế nhất định, cuộc sống hôn nhân không thể tiếp tục.

Do đó, hai người quá lãng mạn chưa chắc đã phù hợp để trở thành vợ chồng, vì rất có thể họ sẽ đắm chìm vào cuộc sống không thực tế, không biết cách bươn chải và kiếm tiền để nuôi gia đình.

Theo chinanews.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ