Sách giáo khoa cho năm học mới: Không để trò thiếu sách

GD&TĐ - Tại nhiều địa phương, trường học vùng khó, việc lo đủ sách giáo khoa (SGK) cho học sinh (HS) vẫn đang được tiến hành rốt ráo với nhiều giải pháp.

Các địa phương, trường học vùng khó đang nỗ lực để bảo đảm HS đủ SGK. Ảnh: TG
Các địa phương, trường học vùng khó đang nỗ lực để bảo đảm HS đủ SGK. Ảnh: TG

Dù còn nhiều khó khăn song các địa phương, nhà trường đều nỗ lực để HS không thiếu sách.

Chủ động “vượt khó”

Thầy Dương Văn Đông - Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học xã Ngọc Long (Yên Minh - Hà Giang) cho biết: Khoảng 60% HS nằm trong diện được Nhà nước hỗ trợ SGK, còn lại 40% phải tự mua nhưng không có khả năng. Do đó, nhà trường một mặt chủ động làm tờ trình gửi UBND huyện và phòng GD&ĐT xin hỗ trợ. Mặt khác, trường đứng ra kêu gọi xã hội hóa để mua đủ SGK cho HS.

Thầy Đông bày tỏ: Khó khăn nhất vẫn là SGK lớp 2 mới theo Chương trình (CT) GDPT 2018. Các khối 1, 3, 4,5 có thể tận dụng lại sách cũ. Tuy nhiên, số lượng HS toàn trường đông (trên 1.300), trong đó HS khối 2 phải mua SGK mới, với gần 300 em, việc kêu gọi không dễ dàng.

Cũng theo thầy Dương Văn Đông, trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề, các liên kết xã hội để xin tài trợ gần như “đóng băng”, nhà tài trợ không lên được địa phương để nắm bắt tình hình và hỗ trợ trực tiếp… nên xin hỗ năm nay không thuận lợi. Trong khi đó với HS không được hỗ trợ, phải tự mua sách thì gia đình cũng chịu ảnh hưởng nhiều từ dịch, phụ huynh quanh quẩn ruộng vườn chỉ đủ ăn…

“Hiện, trường còn thiếu hơn 100 bộ SGK lớp 2 theo CT GDPT 2018 và phải bổ sung hơn 100 bộ SGK lớp 1 do đã bị hỏng, nát. Để không thiếu SGK cho HS khi bước vào năm học mới, ban giám hiệu (BGH), GV phải nỗ lực hết sức trong việc huy động xã hội hóa…” – thầy Đông bày tỏ.

Trường PTDTBT Tiểu học Tả Gia Khâu (Mường Khương – Lào Cai) có khoảng 80% HS nằm trong diện được hỗ trợ và cấp phát SGK của Nhà nước và tỉnh Lào Cai. 20% HS thuộc diện tự trang bị SGK nhưng điều kiện khó khăn. Theo thầy Phùng Thế Tùng – Hiệu trưởng nhà trường, để tất cả HS có SGK, trường vẫn đặt mua đủ cho 100% HS (cả diện được hỗ trợ và tự trang bị) và phát ngay khi bước vào năm học mới. Chủ động ứng trước tiền mua SGK cho 20% HS diện tự trang bị rồi thu lại sau nên sẽ giúp 100% HS có SGK học tập.

Thầy Tùng cho hay: Trường hợp gia đình HS không có khả năng thanh toán tiền mua sách, nhà trường sẽ tiếp tục kêu gọi GV và tổ chức cá nhân hỗ trợ.

“Số lượng HS toàn trường không đông (hơn 300 HS). Việc thực hiện CTGDPT 2018 đã bước sang năm thứ 2 nên trường chỉ phải ứng kinh phí mua SGK mới khối 2 (hơn 50 HS), các khối 1, 3, 4, 5 tận dụng lại SGK cũ. Tuy nhiên, nếu số lượng HS tự trang bị sách nhiều hơn, nhà trường vẫn cố gắng để mọi HS có SGK đầu năm học mới…” – thầy Tùng chia sẻ.

Thầy Quách Văn Thương – Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Cốc Pàng (Bảo Lạc – Cao Bằng) thông tin: Trường đã lên danh sách và đặt đủ số lượng SGK cho HS toàn trường. SGK về tới trường sẽ được phát ngay cho HS để học dù phụ huynh chưa trả tiền mua sách cho nhà trường hoặc phải đợi phụ huynh nhận được tiền hỗ trợ của Nhà nước thì thanh toán sau.

Thầy Thương viện dẫn: Với gần 50% gia đình HS không nằm trong diện được hỗ trợ nhưng hoàn cảnh khó khăn (đặc biệt với HS dân tộc Mông) nếu trường không ứng trước kinh phí mua SGK và thu lại sau, hoặc kêu gọi hỗ trợ thì việc thiếu SGK khó tránh khỏi. Bởi với người dân khó khăn, sự chủ động trong việc trang bị đồ dùng học tập là xa vời…

Đủ SGK góp phần nâng cao hiệu quả dạy học. Ảnh: TG
Đủ SGK góp phần nâng cao hiệu quả dạy học. Ảnh: TG

Sẵn sàng cho năm học mới

Ông Nguyễn Văn Lịch – Trưởng phòng GD&ĐT Yên Bình (Yên Bình - Yên Bái) vui mừng thông tin: SGK đã về tới các nhà trường và chuyển đủ tới tay 90% HS. Sở dĩ có được SGK 1, 2, 6 sớm và tương đối đủ về số lượng vì từ tháng 4/2021, sở GD&ĐT lên kế hoạch và các phòng GD&ĐT triển khai theo đúng quy trình.

Mặt khác, năm nay phòng GD&ĐT cũng huy động các trường hỗ trợ HS có hoàn cảnh khó khăn. Cùng đó, phòng GD&ĐT trích một phần kinh phí để mua SGK cho HS nghèo khó không có khả năng mua SGK. Với sự hỗ trợ từ nhiều phía, năm học mới với HS huyện Yên Bình sẽ đủ SGK. Có chăng chỉ thiếu một số đầu sách tham khảo, bổ trợ…

Về phía NXB Giáo dục Việt Nam, trên 18.000 bộ SGK được trao tặng đến tay HS nằm trong khuôn khổ của Chương trình 50.000 bộ sách giáo khoa “Cùng tiếp bước em đến trường” được NXB thực hiện trong năm học 2021 - 2022.

50.000 bộ SGK chủ yếu là sách lớp 1, 2, 6 được trao cho HS có hoàn cảnh khó khăn, con em thương binh, liệt sĩ trên cả nước với tổng trị giá trên 10 tỷ đồng.

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, việc vận chuyển sách đến các tỉnh/thành gặp nhiều khó khăn nhưng từ tháng 5/2021, NXB Giáo dục Việt Nam đã làm việc với sở GD&ĐT các địa phương, tổng hợp số lượng HS có hoàn cảnh khó khăn để gửi tặng SGK.

Thời gian tới, NXB Giáo dục Việt Nam tiếp tục phối hợp với các địa phương còn lại để trao tặng toàn bộ số sách tới các em có hoàn cảnh khó khăn trước khi năm học mới bắt đầu.

Từ Trường PTDTBT Tiểu học Pa Ủ (Mường Tè – Lai Châu), thầy Hà Ánh Hùng – Hiệu trưởng trao đổi: Với khối lớp 1, 3,4,5 trường tiếp tục tận dụng nguồn SGK cũ. Với HS khối 2 phải mua mới 101 bộ, trường đang kêu gọi xã hội hóa từ các tổ chức cá nhân, thậm chí kêu gọi cả GV cùng hỗ trợ và huy động nhà hảo tâm theo các kênh riêng Facebook, Zalo... 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ