Sắc lệnh mới về khí đốt sẽ cho phép Nga 'đòi nợ' phương Tây

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sắc lệnh mới của Tổng thống Putin về điều khoản thanh toán hợp đồng mua khí đốt đang gây xôn xao giới quan sát.

Sắc lệnh mới về khí đốt sẽ cho phép Nga 'đòi nợ' phương Tây

Tổng thống Vladimir Putin mới đây đã ký sắc lệnh cho phép các quốc gia không thân thiện thanh toán bằng ngoại tệ khi thực hiện hợp đồng mua khí đốt, hoặc thu nợ đối với khoản tiền còn thiếu.

Nghị định đã bổ sung khoản 8 của một đạo luật quy phạm khác, được ban hành vào cuối tháng 3 năm 2022, quy định thủ tục thanh toán khí đốt của Nga phải bằng đồng Rúp với khách hàng từ những quốc gia không thân thiện.

“Các khoản thanh toán giữa nhà cung cấp Nga và người mua nước ngoài khi thực hiện hợp đồng, việc giao hàng được thực hiện đầy đủ theo những điều khoản của hợp đồng đó, hoặc chấm dứt trên cơ sở tiểu đoạn 'b' của khoản 1 thuộc nghị định này, có thể được thực hiện bằng ngoại tệ đã quy định trong hợp đồng”, văn bản nói rõ.

Ngoài ra người mua phải trả khoản tiền thanh toán hợp đồng vào tài khoản đặc biệt của người bán. Các điều kiện cần thiết được mở tại "ngân hàng có liên quan bằng loại ngoại tệ mong muốn".

Nga đã cho phép các quốc gia không thân thiện thanh toán tiền mua khí đốt bằng ngoại tệ thay vì chỉ chấp nhận đồng Rúp.

Nga đã cho phép các quốc gia không thân thiện thanh toán tiền mua khí đốt bằng ngoại tệ thay vì chỉ chấp nhận đồng Rúp.

Trước diễn biến trên, ông Boris Martsinkevich - Tổng biên tập tạp chí phân tích Geoenergetika trong cuộc trò chuyện với tờ PolitExpert (PE) đã đưa ra một số quan điểm của mình.

Theo vị chuyên gia, chúng ta phải chờ sắc lệnh cụ thể của Chính phủ Liên bang Nga để hiểu giai đoạn hình thành các khoản nợ của người mua phương Tây mà nghị định đề cập đến.

Có nghi ngờ về việc chúng ta đang nói về khoản thanh toán trả chậm cho nguồn cung cấp xuất hiện ngay cả trước khi ban hành "nghị định đồng Rúp", trong đó bắt buộc những quốc gia thực hiện nghĩa vụ thanh toán "nhiên liệu xanh" bằng đồng tiền quốc gia của Liên bang Nga. Chi tiết kỹ thuật của cơ chế như vậy thường được nêu rõ trong một nghị định của chính phủ.

Ông Martsinkevich nói thêm, nghị định mới khó có thể hủy bỏ vai trò của đồng Rúp. Vị chuyên gia năng lượng cho rằng nhiều khả năng quy định này được thông qua để thu hồi những khoản nợ từ phương Tây mà vì lý do này hay lý do khác, đang khiến họ không thể trả được.

“Nga cần phải thắt chặt tất cả quy định, bởi nhiều công ty châu Âu gặp vấn đề khi thanh toán bằng đồng Rúp", ông Martsinkevich cho biết và giải thích thêm: "Bây giờ trả bằng đồng Rúp cho khí đốt được mua là một chuyện, còn thời kỳ trước đây lại là câu chuyện khác".

Theo đánh giá, Phương Tây sẽ đồng ý với điều khoản mới của Nga và sẽ trả nợ bằng ngoại tệ, vị chuyên gia năng lượng rất tin tưởng vào viễn cảnh trên: “Khi mùa Đông kết thúc, châu Âu vẫn cần bơm xăng vào kho, nếu phương Tây không thanh toán đủ thì hậu quả có thể xảy ra với họ".

Ví dụ, thư ký báo chí của Tổng thống Nga - ông Dmitry Peskov từng tuyên bố rằng Tập đoàn Gazprom sẽ không cung cấp tài nguyên miễn phí những các quốc gia từ chối trả khoản tiền còn thiếu.

Theo PolitExpert

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thường xuyên chấm bài và soạn giáo án điện tử, mắt của cô Nguyễn Thị Mai Hương mờ, yếu và tăng độ.

Cách bảo vệ mắt hiệu quả

GD&TĐ - Khi nhắc đến bệnh nghề nghiệp của giáo viên, nhiều người thường nghĩ đến: Khàn giọng, mất tiếng, viêm thanh quản, giãn tĩnh mạch chân do đứng nhiều.