Saab hợp tác với Airbus để phát triển tiêm kích thế hệ thứ 6?

GD&TĐ - Công ty quốc phòng Thụy Điển Saab đang xem xét bắt đầu hợp tác trực tiếp với Airbus Defense & Space trong việc phát triển thế hệ tiêm kích mới.

Saab hợp tác với Airbus để phát triển tiêm kích thế hệ thứ 6?

Thông tin trên đã được Giám đốc điều hành Saab - ông Mikael Johansson công bố trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ báo Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Sự hợp tác này có thể là giải pháp cho tình hình khó khăn đối với cả Thụy Điển do những hạn chế về tài chính - và Đức, trong bối cảnh khó khăn của việc triển khai dự án Hệ thống Không quân Chiến đấu Tương lai (FCAS) của liên doanh Pháp - Đức - Tây Ban Nha.

Giám đốc điều hành của Saab lưu ý rằng công ty có đầy đủ công nghệ và năng lực cần thiết để tạo ra một máy bay chiến đấu đầy triển vọng, đồng thời nhấn mạnh rằng cả hai tập đoàn - Saab của Thụy Điển và Airbus của châu Âu - đều có "mối quan hệ bền chặt" trong lĩnh vực công nghệ hàng không và quốc phòng.

Theo ông Johansson, bất kỳ sự hợp tác nào với Airbus đều đòi hỏi việc bảo tồn những năng lực công nghiệp then chốt cho cả hai bên, cũng như sự ủng hộ chính trị rõ ràng từ chính phủ các nước đối tác.

fcas-the-ngf-fighter-jet-and-its-swarm-of-drones.jpg
Máy bay chiến đấu đầy triển vọng của Saab sẽ được kết nối với tiêm kích FCAS?

Saab tin rằng một sự hợp tác tiềm năng với Airbus có thể kết hợp những thế mạnh của cả hai công ty - kinh nghiệm của Thụy Điển trong việc chế tạo tiêm kích hạng nhẹ và nguồn lực châu Âu của Airbus để thực hiện các chương trình quy mô lớn.

Ngoài ra, hai công ty đã có kinh nghiệm hợp tác kỹ thuật khi Saab cung cấp hệ thống tác chiến điện tử Arexis cho chương trình hiện đại hóa Eurofighter Typhoon. Hợp đồng được ký kết với Airbus, và đây là một trong những yếu tố củng cố mối quan hệ công nghiệp giữa hai tập đoàn.

Điều đáng chú ý là Airbus Defence hiện đang trải qua giai đoạn khó khăn trong chương trình FCAS. Cụ thể, đại diện của phe CDU/CSU trong Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Đức, phụ trách Không quân, đã tuyên bố rằng không thấy tương lai nào cho dự án máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu của châu Âu.

Bên cạnh đó, chính Airbus cũng đã công bố kế hoạch phát triển tiêm kích thế hệ thứ sáu mà không có sự tham gia của công ty Dassault Aviation đến từ Pháp.

Theo nhận xét, việc phát triển một máy bay chiến đấu hiện đại có thể diễn ra hiệu quả nhất mà không cần sự tham gia của công ty hàng không vũ trụ Pháp Dassault, điều này sẽ giúp tái định hình và chế tạo dòng tiêm kích chất lượng cao nhanh nhất có thể.

Theo Frankfurter Allgemeine Zeitung

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Lập trường của Mỹ và sóng giá dầu

GD&TĐ - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio công bố lại thông điệp không công nhận Tổng thống Venezuela, trong bối cảnh Washington xác nhận các đòn tấn công.