Sa Pa tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8 trên đỉnh Fansipan

GD&TĐ - Thị xã Sa Pa (Lào Cai) mới ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8 và Tuần lễ Ấn Độ tại Sa Pa. Hai sự kiện trên diễn ra từ ngày 23-24/6 với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8 sẽ tổ chức trên đỉnh Fansipan - Ảnh T.L
Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8 sẽ tổ chức trên đỉnh Fansipan - Ảnh T.L

Theo đó, UBND thị xã Sa Pa sẽ phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, Liên đoàn Yoga Việt Nam, Trung tâm hướng dẫn thực hành Yoga Việt Nam để tổ chức ngày Quốc tế Yoga  lần thứ 8.

Trong hai ngày 23-24/6, sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Trình diễn Yoga trên đỉnh Fansipan và trưng bày không gian Sa Pa. Nhân dịp này, Ban tổ chức sẽ khánh thành điểm trường Mầm Non Chu Lìn 1, xã Trung Chải. Công trình do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tài trợ. Trong khuôn khổ chương trình còn có các hoạt động biểu diễn, trải nghiệm Yoga tại trung tâm thị xã Sa Pa.

Mục đích của việc tổ chức hai sự kiện trên nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (1972 - 2022); 15 năm Ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ (2007 - 2022). Đồng thời, tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ nói chung và giữa tỉnh Lào Cai với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam nói riêng.

lekyket
Đại sứ quán Ấn Độ và đại diện UBND thị xã Sa Pa ký biên bản ghi nhớ dự án hỗ trợ - Ảnh T.L

Trước đó, trong buổi làm việc với UBND tỉnh Lào Cai vào ngày 22/10/2021, Ngài Pranay Verma - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam đã đề nghị tỉnh Lào Cai xem xét kế hoạch tổ chức Ngày quốc tế Yoga trên đỉnh Fansipan và Tuần lễ Ấn độ tại Sa Pa.

Tại buổi làm việc, hai bên đã ký kết Biên bản ghi nhớ giữa UBND thị xã Sa Pa và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam về triển khai Dự án xây dựng nhà lớp học, nhà ăn, nhà vệ sinh, công trình phụ trợ Trường Mầm non xã Trung Chải, thị xã Sa Pa do Đại sứ quán Ấn Độ tài trợ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.