“Rừng trong phố” - mô hình cây xanh tương lai của Hà Tĩnh

GD&TĐ - Dự án nằm trong mục tiêu xây dựng thành phố Hà Tĩnh trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ với kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại.

Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh tham gia trông cây tại buổi lễ phát động.
Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh tham gia trông cây tại buổi lễ phát động.

Sáng 28/11, thành phố Hà Tĩnh tổ chức Lễ ra quân trồng cây xanh toàn thành phố năm 2021. Qua đó, phát động phong trào xã hội hóa phát triển cây xanh trên quy mô lớn, kêu gọi rộng rãi các tổ chức, doanh nghiệp cùng chung tay vì một thành phố xanh.

Dự án trồng 100.000 cây xanh

Để tiếp tục mở rộng những mảng xanh đô thị, đồng thời chỉnh trang và đưa vào quản lý hệ thống cây xanh đúng quy hoạch, thành phố Hà Tĩnh đã đặt ra mục tiêu lớn: Trong 5 năm (2020-2025) toàn thành phố sẽ có thêm 100.000 cây xanh mới.

Theo đó, thành phố sẽ phấn đấu đến năm 2025 phủ kín cây xanh nhằm đa dạng mảng xanh đô thị, xây dựng thành phố không chỉ từng bước thông minh, hiện đại mà còn thân thiện và đáng sống…

Các đại biểu tham dự buổi lễ phát động trồng cây.

Các đại biểu tham dự buổi lễ phát động trồng cây.

Sau hơn 1 năm phát động, dự án đã trồng được hơn 40.000 cây xanh các loại; nhiều không gian đô thị đã từng bước được phủ kín cây xanh; nhiều tuyến đã được trồng cây mới đồng đều, tạo điểm nhấn về cảnh quản đô thị. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Hiếu – Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh cho biết: Việc trồng cây xanh hôm nay tại thành phố sẽ là bước mở đầu cho tạo dựng những không gian xanh trong tương lai, hướng đến việc xây dựng một đô thị xanh - sạch, thông minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu chất lượng đời sống của nhân dân trong xu thế phát triển đô thị mới.

Ông NguyễnTrọng Hiếu - Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ phát động trồng cây xanh.

Ông NguyễnTrọng Hiếu - Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ phát động trồng cây xanh.

Với phương châm “Rừng trong phố” tiến tới “Thành phố công viên”, thành phố Hà Tĩnh sẽ tập trung trồng các chủng loại cây để hình thành các không gian: Rừng cây, vườn cây theo từng chủ đề, chủ điểm, phù hợp với từng không gian, cảnh quan đô thị, phù hợp với bản sắc văn hóa của địa phương.

Lãnh đạo thành phố tham gia trồng cây trong buổi lễ phát động sáng nay tại Công viên trung tâm.

Lãnh đạo thành phố tham gia trồng cây trong buổi lễ phát động sáng nay tại Công viên trung tâm.

“Ngoài việc tạo cảnh quan môi trường, thanh lọc không khí, các khu rừng, khu vườn, hàng cây còn là điểm nhấn xanh, điểm đến trải nghiệm, học tập, giáo dục thế hệ trẻ về cây xanh, về ý thức bảo vệ môi trường, phục vụ du khách thập phương tham quan, vãn cảnh, nghỉ dưỡng, quảng bá, thu hút đầu tư, đáp ứng du lịch, dịch vụ phát triển kinh tế - xã hội, môi trường và góp phần chống biến đổi khí hậu” – ông Nguyễn Trọng Hiếu nhấn mạnh tại lễ ra quân.

“Lấp đầy” những mảng xanh đô thị

Cũng trong đợt phát động này, thành phố Hà Tĩnh sẽ tiếp tục trồng mới 15.635 cây xanh đô thị để hình thành các khu: “Rừng trong phố” tập trung tại Công viên Thành phố, Khu vực Núi Nài và các Tiểu Công viên các phường xã...

“Rừng trong phố” - mô hình cây xanh tương lai của Hà Tĩnh ảnh 4
Hàng chục nghìn cây xây được trồng mới trong dịp này.

Hàng chục nghìn cây xây được trồng mới trong dịp này.

Báo Giáo dục và Thời đại đã có cuộc phỏng vấn ngoài lề với Bí thư Thành ủy thành phố Hà Tĩnh Dương Tất Thắng về dự án trồng cây xanh, ông cho biết: Việc trồng cây xanh trong dự án lần này với quy mô lớn, hướng tới lâu dài, tương lai.

Với những mô hình bằng tên gọi ý nghĩa, độc đáo như: “Rừng phòng hộ, rừng ngập mặn” gắn với các dãi bồi ven tuyến đê bao quanh thành phố tạo cảnh quan, bảo vệ đê, chống xâm nhập mặn, đa dạng loại hình sinh thái, gắn với tái tạo nguồn lợi thủy sản, sinh kế cho nhân dân.

Dịp này, Chi cục kiểm lâm Hà Tĩnh hỗ trợ 5.000 cây xanh.

Dịp này, Chi cục kiểm lâm Hà Tĩnh hỗ trợ 5.000 cây xanh.

“Rừng tre trúc”, sưu tầm các loại tre, trúc Việt Nam: Gắn với không gian mặt nước tại hồ Nhật Tân, phường Thạch Linh..; “Công viên mùa thu” trồng các loại cây mùa thu đặc trưng trồng tại khu vực hồ Thanh Phú, Thạch Trung.

“Khu sinh thái”... gắn với các tua tuyến trải nghiệm Nông thôn mới, Khu dân cư mẫu tại các xã; vui chơi, giải trí; ẩm thực tại hồ Ghè, xã Thạch Hạ; “Bảo tàng cây xanh” chọn lọc các hình thái cây rừng trồng tại Công viên Thành phố...

Không khí nô lực trồng cây tại Công viên trung tâm thành phố Hà Tĩnh.

Không khí nô lực trồng cây tại Công viên trung tâm thành phố Hà Tĩnh.

Xây dựng các khu vườn cây theo chủ đề: “Vườn hữu nghị”… gắn với các loại cây do các địa phương Lào, Thái Lan… biếu tặng để trồng…; “Vườn ký ức”… gắn với không gian truyền thống, tái hiện lại khung cảnh nông thôn Hà Tĩnh xưa, ở đó có các loại cây ăn quả quen thuộc… tại khu vực Công viên Trung tâm.

Rồi phủ kín cây xanh tại các tuyến đường có 3-4 tầng cây tại đường Phan Bội Châu, Ngô Quyền; tạo lập các tuyến đường cây đồng loại, cây có hoa và bổ sung thêm cây xanh trên các khu vực hồ nước, các tuyến đường giao thông, trường học, bệnh viện, cơ quan công sở…

Suốt gần 1 năm nay, khắp các tuyến đường lớn, các khu công viên, tiểu công viên đến các đường làng, ngõ phố ở các cụm khu dân cư, những mảng xanh đang được mọi người dân tiếp tục “lấp đầy”.

Lực lượng đoàn viên ở khối trường học, phường, xã tập trung trồng cây tại buổi lễ phát động.

Lực lượng đoàn viên ở khối trường học, phường, xã tập trung trồng cây tại buổi lễ phát động.

Ông Trương Văn Dược, tổ 6, P. Hà Huy Tập (Thành phố Hà Tĩnh) người trực tiếp đi trồng cây vào buổi lễ phát động sáng nay vui mừng chia sẻ: “Rồi đây, thành phố sẽ trở thành rừng thu nhỏ, người dân chúng tôi sẽ được sống trong không khí trong lành, thanh khiết.

Sẽ không còn những căn nhà cao tầng bằng bê tông, cốt thép mà đan xen vào đó là mô hình phủ kín cây xanh và tôi tin với quyết tâm của lãnh đạo cấp trên, đồng lòng của nhân dân mô hình này sẽ thành công”.

Toàn dân ra quân trồng cây xanh toàn thành phố.

Toàn dân ra quân trồng cây xanh toàn thành phố.

Được biết, dự án trồng cây xanh thành phố do nhiều tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ tiền, cây xanh, vật tư, nhân công trong nhiều đợt, trong đó có sự hỗ trợ 5.000 cây xanh của Chi cục kiểm lâm Hà Tĩnh… sự đồng hành của các cơ quan báo chí, truyền thông…

“Trồng cây xanh phủ kín thành phố được xem là việc thường xuyên, liên tục, của cơ quan, tổ chức, người dân... để Hà Tĩnh trở thành thành phố cây xanh, có nhiều vườn, rừng trong thành phố và tiến tới là thành phố công viên” – ông Dương Tất Thắng cho hay.

“Rừng trong phố” - mô hình cây xanh tương lai của Hà Tĩnh ảnh 10

Lễ phát động trồng cây xanh lần này được xem là nhiệm vụ, trách nhiệm của toàn dân. Các ngành phát động trong cán bộ, nhân viên tham gia, hưởng ứng; ngành giáo dục lồng ghép nội dung trồng chăm sóc, bảo vệ cây xanh vào nội dung chương trình giáo dục bảo vệ môi trường, các chương trình giáo dục ngoại khóa, chỉ đạo các trường học tổ chức trải nghiệm để hình thành ý thức trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường cho các em học sinh…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.