Rúng động bê bối tham nhũng mới

GD&TĐ - Cơ quan an ninh của Ukraine đã bắt giữ 4 nghi phạm sau khi 120.000 quả đạn cối lỗi được gửi đến tiền tuyến.

(Ảnh: Getty Images)
(Ảnh: Getty Images)

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã bắt giữ một số quan chức quân đội vì bị cáo buộc liên quan đến một âm mưu tham nhũng khiến hàng chục nghìn quả đạn cối lỗi được gửi đến tiền tuyến.

Ukraine từ lâu nổi tiếng về nạn tham nhũng tràn lan, một vấn đề trở nên trầm trọng hơn khi các đơn đặt hàng mua sắm quân sự lớn bắt đầu được đưa ra.

Những lời phàn nàn từ binh sĩ nơi tiền tuyến về những quả đạn cối 120mm kém chất lượng bắt đầu đổ về Kiev cuối năm ngoái. Các quân nhân tuyên bố chỉ có 1/10 quả đạn nổ do một loạt các vấn đề, gồm thuốc súng ướt và ngòi nổ bị lỗi.

Các phương tiện truyền thông địa phương sau đó đưa tin có tới 100.000 quả đạn đã được thu hồi và chính quyền đã mở một cuộc điều tra.

Trong một tuyên bố mới đây, SBU cho biết một nhà máy quốc phòng ở vùng Dnepropetrovsk đã cung cấp cho quân đội 120.000 quả đạn cối không phù hợp để sử dụng trong chiến đấu.

Không nêu tên cơ sở, cơ quan này cho biết đã bắt giữ 4 nghi phạm, gồm tổng giám đốc nhà máy, phó giám đốc, cũng như 2 quan chức quân đội chịu trách nhiệm tiếp nhận đạn và giám sát sản xuất.

Theo SBU, nhà máy đã ký hợp đồng với Cơ quan mua sắm quốc phòng Ukraine để sản xuất 120.000 quả đạn cối. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nhà máy đã sử dụng "vật liệu chất lượng thấp và thực hiện công việc lỗi" để sản xuất đạn.

Theo cơ quan này, "những người tổ chức chương trình đã cố gắng giảm chi phí sản xuất để thu được lợi nhuận lớn hơn từ đơn đặt hàng của nhà nước".

Ngoài ra, các quan chức quân đội giám sát quá trình này đã tham gia vào chương trình và cố tình "làm ngơ" trước lô đạn bị lỗi, tuyên bố cho biết.

Các bị cáo hiện bị buộc tội cản trở quân đội dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và phải đối mặt với 15 năm tù.

Năm ngoái, một số báo cáo của phương tiện truyền thông chỉ ra rằng cuộc khủng hoảng đạn cối chỉ là một khía cạnh trong những khó khăn của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, vốn đang phải vật lộn để bắt đầu sản xuất hàng loạt trong nước do các vấn đề về hậu cần và nhân sự.

Tham nhũng cũng là một vấn đề tồn tại lâu dài trong ngành quốc phòng Ukraine, đặc biệt là sau khi xung đột với Nga leo thang năm 2022. Những người ủng hộ phương Tây của Kiev đã thừa nhận vấn đề này, coi tham nhũng là trở ngại lớn đối với quá trình hội nhập EU của Ukraine.

Đầu tuần, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Waltz đã kêu gọi giám sát chặt chẽ viện trợ của Washington cho Kiev và gọi Ukraine là "một trong những quốc gia tham nhũng nhất thế giới".

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Vùng đất của tiếng cười

GD&TĐ - Vậy là, sau bao ngày mong ngóng, tôi đã có thể trở thành sinh viên đại học, chính thức đặt chân vào ngôi trường mà bản thân hằng ao ước.