Rực rỡ sắc màu tại ‘Ngày hội văn hóa dân tộc’ ở trường nội trú vùng cao

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày hội 'Sắc màu văn hóa dân tộc Dao và hành trình văn hóa' vừa được Trường PTDT Nội trú, THCS&THPT huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai tổ chức.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ của các em học sinh người Dao.
Tiết mục biểu diễn văn nghệ của các em học sinh người Dao.

Buổi học không bảng đen, phấn trắng

Với mục đích tạo ra sân chơi bổ ích cho học sinh, mới đây, Trường PTDT Nội trú, THCS&THPT huyện Bảo Yên đã tổ chức chương trình Ngày hội văn hóa xuân Giáp Thìn 2024. Ngày hội có chủ đề: “Sắc màu văn hóa dân tộc Dao và hành trình văn hóa”.

Thầy giáo Đặng Minh Khương - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, ngày hội văn hóa được tổ chức thường niên, mỗi một năm học, nhà trường sẽ gắn chủ đề về một dân tộc như: Tày, Mông, Dao… để hướng các em học sinh trong toàn trường được tìm hiểu, trải nghiệm sâu sắc về bản sắc văn hóa của một dân tộc.

Chương trình Ngày hội văn hóa của Trường PTDT Nội trú, THCS&THPT huyện Bảo Yên được thiết kế và tổ chức gồm 2 phần đặc sắc. Phần thứ nhất là phần lễ gồm có đánh trống khai hội do Trưởng ban Tuyên giáo huyện tiến hành, màn sân khấu hóa các hoạt động văn hóa của dân tộc Dao, sắc màu văn hóa của dân tộc Dao. Trong đó, điểm nhấn độc đáo là tái hiện sinh động và hấp dẫn nghi lễ cưới của đồng bào dân tộc Dao.

Màn tái hiện sinh động lễ cưới của người Dao.

Màn tái hiện sinh động lễ cưới của người Dao.

Phần thứ hai diễn ra sôi động và thu hút đông đảo học sinh tham gia là “Hành trình văn hóa”. Ở nội dung này, các lớp thành lập các đội tham gia 12 phần thi gắn với văn hóa truyền của các dân tộc như đan lát, văn nghệ, đi cà kheo, ném còn, nhảy bao bố, bịt mắt đánh trống, đánh khăng, nhảy dây, vẽ màu…

Các đội chơi sau khi thực hiện xong một phần cần nhanh chóng di chuyển sang sân có phần thi khác để thực hiện. Sau khi thực hiện xong cả 12 phần thi, nộp lại kết quả cho ban tổ chức và được lấy mốc giờ hoàn thành để tính giải. Đội nào xong càng sớm thì giải càng cao.

Ngày hội mang đến không gian văn hóa dân tộc đa dạng sắc màu, tạo ra một buổi học trải nghiệm không bảng đen, phấn trắng. Qua đó, phát huy sự tích cực, sáng tạo của các em học sinh người dân tộc thiểu số.

Trò chơi đánh khăng được các nam học sinh tham gia tích cực.

Trò chơi đánh khăng được các nam học sinh tham gia tích cực.

Hiệu trưởng Đặng Minh Khương cho biết: “Ngoài công việc dạy và học, hằng năm, nhà trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm gắn với đặc thù đa số học sinh là người dân tộc thiểu số. Trong đó, Ngày hội văn hóa các dân tộc là hoạt động chủ điểm, là điểm nhấn của hoạt động ngoại khóa được nhà trường tổ chức thường niên”.

“Ngày hội văn hóa dân tộc được Trường PTDT Nội trú, THCS&THPT huyện Bảo Yên tổ chức gắn với mô hình “Trường học gắn với di sản”; “Trường học gắn với thực tiễn”; “Trường học hạnh phúc”…Thông qua đó, không ngừng xây dựng một môi trường nội trú thân thiện, hạnh phúc, là mái ấm để giáo dục, chắp cánh ước mơ cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bảo Yên”, thầy giáo Đặng Minh Khương cho biết thêm.

Giữ gìn bản sắc văn hóa

Cô giáo Cao Hà Yên - Tổng phụ trách Đội của nhà trường thông tin: “Để có được sân chơi này, các thầy cô giáo, ban tổ chức chuẩn bị khá công phu, kịch bản rõ ràng, các phần thi đều có giáo viên phụ trách để hướng dẫn học sinh thực hiện. Các em học sinh luôn tỏ ra tích cực, chủ động, đoàn kết cùng nhau thực hiện nhiệm vụ”.

Phụ huynh học sinh cũng có mặt để hướng dẫn các em học sinh.

Phụ huynh học sinh cũng có mặt để hướng dẫn các em học sinh.

Cũng theo cô Yên, học sinh đã có sẵn vốn văn hóa của dân tộc mình nên khi tham gia từ phần lễ đến hành trình văn hóa, các em luôn tự tin, chủ động và khá thành thạo thực hiện các phần thi. Vì thế đây là đặc thù rất riêng của học sinh trường dân tộc nội trú so với các trường khác.

Trong trang phục rực rỡ sắc màu, dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, các em học sinh Trường PTDT Nội trú, THCS&THPT huyện Bảo Yên đã làm nên một không gian văn hóa đa sắc màu, sinh động và hấp dẫn. Các em đã tái hiện chân thực các nghi lễ gắn với phong tục, tập quán, gắn với đời sống văn hóa bản địa vô cùng phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số. Các em chủ động, tích cực hòa mình vào các sân chơi lành mạnh, bổ ích và thân thiện. Xem các em học sinh biểu diễn, chúng tôi như thấy hiện lên trước mắt mình bản sắc văn hóa độc đáo và có sức sống trường tồn.

Trường PTDT Nội trú, THCS&THPT huyện Bảo Yên, nơi chắp cánh ước mơ cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số.

Trường PTDT Nội trú, THCS&THPT huyện Bảo Yên, nơi chắp cánh ước mơ cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số.

Ngày hội văn hóa dân tộc ở Trường PTDT Nội trú, THCS&THPT huyện Bảo Yên tạo ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem bởi ý nghĩa nhân văn và mục đích hướng đến. Hơn hết, đó là giáo dục học sinh luôn tự hào và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, để mỗi em có ý thức giữ gìn, phát huy, giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa của quê hương. Qua đó, giáo dục, nhân lên lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi học sinh. Bởi, giáo dục lòng yêu nước trước hết cần bắt nguồn từ tình yêu quê hương xứ sở.

Trường PTDT Nội trú, THCS&THPT huyện Bảo Yên được thành lập năm 1976, đến nay đã trải qua 48 năm xây dựng và phát triển. Đây là nơi rèn luyện và học tập của 488 học sinh, trong đó, đa số là con em đồng bào các dân tộc thiểu số trong huyện. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Trường PTDT Nội trú, THCS&THPT huyện Bảo Yên không ngừng chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục gắn với điều kiện và đặc thù của nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ