Rửa tay với xà phòng - Vì một Việt Nam khỏe mạnh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thường xuyên rửa tay với xà phòng nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh và bảo vệ sức khoẻ cho người dân “Vì một Việt Nam khỏe mạnh và bền vững”.

PGS. TS. Lương Mai Anh phát biểu tại Lễ mít tinh.
PGS. TS. Lương Mai Anh phát biểu tại Lễ mít tinh.

Đó là thông điệp tại buổi lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng năm 2023 do Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Nam Định và Quỹ Unilever Việt Nam tổ chức ngày 16/10.

Thường xuyên rửa tay với xà phòng

Năm 2008, Liên hợp quốc đã chọn ngày 15/10 hàng năm là Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về tầm quan trọng của việc rửa tay bằng xà phòng - cách phòng bệnh đơn giản, hiệu quả để bảo vệ và nâng cao sức khỏe của cộng đồng.

Hàng năm, hơn 100 quốc gia tổ chức hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng. Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ban, ngành và các địa phương tổ chức mít tinh, truyền thông hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng với mục đích nâng cao nhận thức và tác động đến việc thay đổi hành vi của người dân trong việc rửa tay bằng xà phòng để phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm, đưa hành động thường xuyên rửa tay bằng xà phòng thành một nếp sống văn minh của cộng đồng dân cư và của toàn xã hội

PGS.TS Lương Mai Anh, Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế (Bộ Y tế) cho biết, chủ đề của Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng năm nay là “Bàn tay sạch trong tầm tay”; nhấn mạnh những tiến bộ đã đạt được xung quanh các cam kết và hành động vệ sinh tay, đồng thời kêu gọi những nỗ lực phối hợp hơn nữa để đảm bảo đạt được các mục tiêu về vệ sinh tay. Khi chúng ta cùng nhau hành động để lan toả rộng rãi thói quen vệ sinh tay thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi thì việc có bàn tay sạch sẽ nằm trong tầm tay.

Việc thường xuyên rửa tay với xà phòng sẽ góp phần phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn sự lan truyền mầm bệnh, trong đó có các bệnh tay chân miệng, tiêu chảy, cúm, đậu mùa khỉ, bạch hầu, giun sán, đau mắt đỏ,… nhất là trong bối cảnh một số dịch, bệnh truyền nhiễm vẫn có diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát hiện nay.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành (thành phố Nam Định) thực hiện thao tác rửa tay với xà phòng tại mít tinh.
Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành (thành phố Nam Định) thực hiện thao tác rửa tay với xà phòng tại mít tinh.

Thông qua phát động buổi mít tinh này, Bộ Y tế đề nghị các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp và cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phối hợp với ngành y tế đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức về lợi ích và hiệu quả của việc rửa tay với xà phòng trong phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh việc giáo dục vệ sinh, rửa tay với xà phòng trong trường học cho các em học sinh; bảo đảm cung cấp, bố trí đầy đủ chỗ rửa tay, nước sạch, xà phòng để mọi người có điều kiện thực hành rửa tay thường xuyên; cần có các giải pháp đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho việc rửa tay tính đến việc thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu.

Bàn tay sạch đẩy lùi bệnh tật

Ông Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho biết, hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng năm 2023 với chủ đề “Rửa tay với xà phòng – Vì một Việt Nam khỏe mạnh và bền vững” góp phần thiết thực trong công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, đau mắt đỏ, sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác.

Ông Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới rửa tay với xà phòng năm 2023.
Ông Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới rửa tay với xà phòng năm 2023.

Ông Trần Lê Đoài đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng, lợi ích của việc rửa tay với xà phòng; dần đưa hành động này trở thành thói quen, nếp sống văn minh, đẩy lùi bệnh tật nói chung, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm.

Đồng thời, kêu gọi toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh, các bậc phụ huynh, những người chăm sóc trẻ tại các trường học, tại các hộ gia đình có trẻ nhỏ, tự giác thực hiện các biện pháp vệ sinh theo đúng hướng dẫn của ngành y tế. Từ hành động cụ thể của mỗi người dân với phương châm: ăn sạch, ở sạch, bàn tay sạch và đồ chơi sạch, sẽ góp phần chung tay cùng các cấp chính quyền và ngành y tế đẩy lùi bệnh tật nói chung và đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm.

Đại diện Unilever Việt Nam - bà Lê Thị Hồng Nhi, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại chia sẻ, hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng là một hoạt động điển hình mà Unilever, Lifebuoy đã luôn duy trì hợp tác thực hiện cùng Bộ Y tế từ năm 2008 đến nay. Trong năm 2023, hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng, Unilever cũng đã triển khai chương trình hỗ trợ 22 bệnh viện nhi trên toàn quốc với 660 thùng dung dịch diệt khuẩn và 880 bộ trò chơi giáo dục về rửa tay với xà phòng đúng cách.

PGS. TS. Lương Mai Anh và các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng rửa tay với xà phòng.
PGS. TS. Lương Mai Anh và các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng rửa tay với xà phòng.

Tại buổi lễ phát động, Ban tổ chức đã trao bộ quà tặng bao gồm máy lọc nước, gói sản phẩm diệt khuẩn cho 2 trường tiểu học, Bệnh viện Nhi và Trung tâm Y tế thành phố Nam Định. Ban Tổ chức cũng trao tặng 660 thùng sản phẩm xịt khuẩn và 880 bộ trò chơi hướng dẫn thói quen vệ sinh cho 22 bệnh viện trong cả nước.

Các đại biểu tham dự Lễ mít tinh đã hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng 2023 bằng việc in dấu tay lên tấm pano cũng như thực hiện trực tiếp rửa tay với xà phòng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ