Bắc Giang: Rửa tay với xà phòng và các biện pháp phòng dịch vì sự an toàn của HS

GD&TĐ - Việc rửa tay bằng nước sạch và xà phòng sẽ được triển khai và duy trì trong mọi lúc, mọi nơi, thường xuyên trong suốt quá trình học tập tại trường góp phần phòng chống dịch COVID-19.

Học sinh trường THCS Hoàng Ninh rửa tay với xà phòng và nước sạch.
Học sinh trường THCS Hoàng Ninh rửa tay với xà phòng và nước sạch.

Thói quen rửa tay bằng xà phòng

Những năm học vừa qua, trường học trên địa bàn huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều biện pháp để xây dựng môi trường học tập an toàn, hiệu quả cho học sinh của mình, trong đó điển hình là việc thực hiện hóa trường học an toàn với mô hình “Học sinh rửa tay bằng xà phòng mỗi khi đến trường”.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, cô Lê Thu Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Ninh cho biết, sau khi dịch bệnh COVID-19 tại huyện Việt Yên nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung có những chuyển biến tích cực, Ban Giám hiệu nhà trường dưới sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, có đầu tư mới nhiều bồn rửa tay cho học sinh.

Trước đó, Trường THCS Hoàng Ninh được trưng dụng làm khu cách ly khi tình hình dịch COVID-19 tại địa phương có diễn biến phức tạp.

Đến ngày 9/7/2021, sau khi được bàn giao lại thì Ban Giám hiệu nhà trường đã vận động xã hội hóa bổ sung thêm 2 bồn rửa tay di động tại khu vực cổng trường. Ngoài ra, hai khu rửa tay được nhà trường bố trí tại hai bên để học sinh trong các giờ giáo dục thể chất (thể dục) và các giờ giải lao gữa các tiết học.

Bên cạnh đó, nhà trường còn tuyên truyền, yêu cầu tất cả các học sinh ngay khi đến trường sẽ phải rửa tay bằng xà phòng trước khi vào lớp học. Việc rửa tay bằng xà phòng sẽ được triển khai và duy trì mọi lúc, mọi nơi, thường xuyên trong suốt quá trình học. Nhà trường cũng triển khai hàng loạt các biện pháp, quy trình theo hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 đối với giáo viên và học sinh khi đến trường.

Học sinh trường THCS Hoàng Ninh rửa tay với xà phòng và nước sạch.
Học sinh trường THCS Hoàng Ninh rửa tay với xà phòng và nước sạch.

Mục tiêu của nhà trường không phải chỉ dừng lại ở việc yêu cầu các em học sinh tuân thủ các quy định về an toàn phòng dịch mà hướng đến việc “phòng, chống dịch bệnh là thói quen của học sinh”. Có như vậy, mới đảm bảo được một môi trường giáo dục an toàn, hiệu quả và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Vì sức khỏe học sinh

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, theo hướng dẫn của cơ quan y tế, Trường mầm non Họa Mi Bích Động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch và các phương án phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Theo đó, trong trường hợp không có ca F0, nhà trường sẽ tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo tài liệu truyền thông của ngành y tế. Thường xuyên theo dõi, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh đang diễn ra trên địa bàn để giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh không hoang mang lo lắng.

Cô Đoàn Thị Quyên – Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa mi Bích Động cho biết, bắt buộc 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường; phụ huynh đưa đón trẻ đến trường phải đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm các quy định của nhà trường về phòng chống dịch; thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.

Theo dõi sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh. Tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe tại nhà trước khi đến nơi làm việc, không đi làm nếu có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở….và phải báo cho y tế địa phương để được tư vấn và xử trí theo quy định. Cho trẻ bị sốt nghỉ học và theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến bệnh, trẻ đi học trở lại khi có xác nhận đủ điều kiện của cơ quan y tế.

Tại cổng vào trường, nhà trường bố trí 1 bàn đo thân nhiệt, yêu cầu cán bộ giáo viên, phụ huynh, học sinh và khách đến làm việc phải khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo qui định. Bố trí biển báo qui định phòng, chống dịch đối với người lao động, khách.

Trẻ mầm non trường Mầm non Họa mi Bích Động thực hiện rửa tay bằng xà phòng để phòng chống dịch bệnh.
Trẻ mầm non trường Mầm non Họa mi Bích Động thực hiện rửa tay bằng xà phòng để phòng chống dịch bệnh.

Nhà trường có phòng cách ly y tế cho người lao động/khách có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở…khi đang làm việc tại trường.

Đặc biệt, nhà trường yêu cầu tất cả các giáo viên, học sinh khi đến trường phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh, không nên chạm tay vào mắt, mũi, miệng.

Tiến hành tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường, lớp học, công trình vệ sinh, bếp ăn tập thể, căng tin, đồ dùng thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi nhằm đảm bảo an toàn; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cơ sở vật chất, cơ số thuốc thiết yếu, trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19 để thực hiện nhiệm vụ khi có dịch bệnh xâm nhập vào trường học hoặc được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch địa  phương trưng dụng làm cơ sở cách ly y tế.

Thường xuyên phối hợp với chính quyền, ngành y tế địa phương rà soát, cập nhật các trường hợp đi/về từ vùng dịch; truy vết, phân loại mức độ nguy cơ (F1, F2) để có phương án phòng, chống dịch hiệu quả.

“Việc rửa tay là vô cùng cần thiết, nhà trường tập cho trẻ thói quen rửa tay thường xuyên không chỉ khi có dịch COVID-19. Rửa tay thường xuyên với xà phòng để phòng tránh vi khuẩn gây bệnh, giúp trẻ có cuộc sống khỏe mạnh hơn…”, cô Quyên nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ