Để rửa tay với xà phòng thành thói quen thường xuyên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mỗi người dân cần thực hiện đầy đủ, thường xuyên việc rửa tay với xà phòng mọi lúc, mọi nơi nhất là trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh…

Hơn 1000 học sinh các trường tiểu học tại Bắc Ninh tham dự buổi mít tinh.
Hơn 1000 học sinh các trường tiểu học tại Bắc Ninh tham dự buổi mít tinh.

Đó là một trong những thông điệp được đưa ra tại lễ Mít tinh hưởng ứng “Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng” năm 2022 do Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh và Quỹ Unilever Việt Nam vừa tổ chức ngày 21/10.

Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Luy Lâu (thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) với chủ đề “Rửa tay với xà phòng vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh”.

Giảm nguy cơ lây nhiễm

Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng (15/10) do Tổ chức Đối tác Rửa tay Toàn cầu khởi xướng và được Liên Hiệp Quốc phát động từ năm 2008. Mỗi năm có khoảng 100 quốc gia tổ chức phát động và khoảng 200 triệu người tham gia.

Tại Việt Nam, hàng năm, Bộ Y tế phối hợp cùng các Bộ, Ban Ngành, Đoàn thể Trung ương, các tổ chức chính trị xã hội, UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước và Quỹ Unilever Việt Nam tổ chức mít tinh, truyền thông hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân luôn là một biện pháp đơn giản, dễ làm, hiệu quả cao trong phòng, chống các dịch, bệnh truyền nhiễm.

“Rửa tay với xà phòng ở các thời điểm quan trọng, nhất là trước khi ăn hoặc sau khi đi vệ sinh, sau khi chăm sóc người bệnh có thể ngăn chặn sự lan truyền mầm bệnh. Theo Tổ chức Y tế thế giới, vệ sinh tay là biện pháp quan trọng làm giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19, bệnh đậu mùa khỉ. Thường xuyên rửa tay với xà phòng cũng làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tay chân miệng, tiêu chảy, adeno vi rút, cúm, giun sán...”, bà Hương chia sẻ.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh bảo vệ sức khoẻ của bản thân và góp phần bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, Thứ trưởng Bộ Y tế kêu gọi: “Các Bộ ngành, tổ chức chính trị xã hội, các ban ngành, đoàn thể,... tăng cường phối hợp với ngành y tế đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng, lợi ích và hiệu quả của việc rửa tay với xà phòng trong phòng, chống dịch bệnh. Từ đó, duy trì việc rửa tay với xà phòng dần dần trở thành công việc thường xuyên, thói quen hàng ngày.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh việc giáo dục vệ sinh, rửa tay với xà phòng trong nhà trường cho các em học sinh và duy trì thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường.

Chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở y tế và những nơi công cộng khác cần đảm bảo cung cấp, bố trí đầy đủ chỗ rửa tay, nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch vệ sinh tay để mọi người có điều kiện thực hành rửa tay thường xuyên.

Mỗi hộ gia đình cũng cần phải có đầy đủ nước sạch và xà phòng để rửa tay. Mỗi người dân cần thực hiện đầy đủ, thường xuyên việc rửa tay với xà phòng mọi lúc, mọi nơi nhất là trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh”.

Bà Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, việc rửa tay với xà phòng trong nhà trường cho các em học sinh và duy trì thành hoạt động thường xuyên.
Bà Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, việc rửa tay với xà phòng trong nhà trường cho các em học sinh và duy trì thành hoạt động thường xuyên.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, thông qua Chiến dịch lần này, ngành Y tế mong muốn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền, sự ủng hộ của các Ban, ngành, đoàn thể và mỗi người dân để tiếp tục nỗ lực làm tốt công tác phát hiện ca bệnh, điều trị, quản lý, cách ly, vệ sinh phòng bệnh và tiêm chủng...

Còn bà Nguyễn Hương Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận trên 350 nghìn ca mắc Covid-19, hàng trăm ca mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng và một số loại dịch bệnh truyền nhiễm khác...

Trước những thực trạng nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị, nhân dân trên địa bàn tỉnh, các bậc phụ huynh, những người chăm sóc trẻ tại các trường học, tại các hộ gia đình có trẻ nhỏ tự giác thực hiện các biện pháp vệ sinh như: ăn chín, uống sôi.

Đồng thời, rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch nhiều lần trong ngày đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn hoặc cho trẻ ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi làm vệ sinh cho trẻ, sau khi chăm sóc trẻ mắc bệnh.

Bên cạnh đó, thường xuyên vệ sinh khử khuẩn nền nhà, bề mặt bàn ghế, đồ chơi của trẻ em bằng nước xà phòng, hoá chất khử khuẩn thông thường góp phần chung tay cùng các cấp chính quyền và ngành y tế đẩy lùi bệnh tật nói chung và bệnh tay chân miệng nói riêng ở Việt Nam, cũng như ở Bắc Ninh.

Bà Lê Thị Hồng Nhi - Giám đốc truyền thông và đối ngoại Unilever Việt Nam cho biết, từ năm 2008 đến nay, “Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng” luôn là một hoạt động điển hình mà Unilever, Lifebuoy duy trì hợp tác thực hiện cùng Bộ Y tế.

“Thông qua chương trình “Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng”, người dân trên khắp cả nước sẽ được nhắc nhở và không quên thói quen rửa tay với xà phòng đúng cách, từ đó cải thiện sức khỏe của bản thân”, bà Nhi kỳ vọng.

Thay mặt cho Quỹ nhi đồng liên hiệp quốc tại Việt Nam, bà Lesley Miller – Phó Trưởng Đại Diện Unicef tại Việt Nam đề nghị, Chính phủ cần áp dụng cách tiếp cận có hệ thống cho vệ sinh tay, bao gồm các chính sách, lập kế hoạch, đầu tư tài chính, giám sát nâng cao nâng lực một cách hiệu quả để tạo mỗi trường thuận lợi cho sự hợp tác giữa các bên.

Đối với các em học sinh, Đại Diện Unicef tại Việt Nam kêu gọi, ngoài việc rửa tay bằng xà phòng thường xuyên, các em cũng có thể trở thành tác nhân thay đổi trong thực hành vệ sinh cá nhân, giúp đỡ bạn bè, người thân trong việc rửa tay bằng xà phòng vào những thời điểm quan trọng...

Tích cực hưởng ứng

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) cho biết, huyện đã và đang thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện thông qua những việc làm cụ thể như:

Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao lập tức về tầm quan trọng, lợi ích của việc rửa tay với xà phòng làm cho hành động này trở thành thói quen thường xuyên, hàng ngày của mỗi người.

Các đại biểu tham gia rửa tay với xà phòng và nước sạch tại lễ mít tinh.
Các đại biểu tham gia rửa tay với xà phòng và nước sạch tại lễ mít tinh.

Đặc biệt, nhằm tạo thói quen rửa tay với xà phòng cho các em học sinh từ nhỏ, huyện đã kêu gọi các bậc phụ huynh học sinh, những người chăm sóc trẻ tại các trường học, hộ gia đình tự giác thực hiện các biện pháp vệ sinh như ăn chín, uống sôi; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Từ các hành động cụ thể của mỗi người dân, với phương 3 sạch “ăn uống sạch - ở sạch - bàn tay sạch” sẽ góp phần chung tay đẩy lùi bệnh tật.

Tại buổi lễ, hơn 1.000 học sinh của 18 trường Tiểu học trên địa bàn huyện Thuận Thành đã cùng tham gia đồng diễn điệu nhảy “Vũ điệu rửa tay” để hưởng ứng lời kêu gọi và phát động phong trào hưởng ứng ngày thế giới rửa tay trên toàn quốc.

Tham gia các hoạt động của buổi mít tinh, em Khánh Huyền cho biết chia sẻ: "Buổi mít tinh lần này giúp chúng em hiểu thêm về tầm quan trọng và lợi ích của việc rửa tay bằng xà phòng . Trong buổi lễ, chúng em được hướng dẫn và tự mình thực hành việc rửa tay sao cho đúng, đảm bảo an toàn, sạch sẽ và vệ sinh nhất.

Em tin rằng, sau buổi hôm nay, không chỉ em mà các bạn đều sẽ ý thức hơn trong việc rửa tay với xà phòng và nước sạch. Từ đó, tạo thói quen, nhắc nhở bạn bè, người thân trong việc rửa tay bằng xà phòng khi cần thiết...", Khánh Huyền bày tỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thắng cử dễ, cầm quyền khó

GD&TĐ - Những nghi lễ nhậm chức trang trọng không còn lạ lẫm với ông Vladimir Putin khi chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ tổng thống lần thứ 5 ở nước Nga.