Ronaldo nổi cơn “tam bành” vì “tịt ngòi” trong chiến thắng của Juventus

GD&TĐ -Cởi áo đấu ném xuống đất, đấm đá vào tường, không nói với bất cứ ai lời nào là hành động và thái độ của Cristiano Ronaldo sau khi Juventus hạ Genoa 3-1.

Ronaldo ném áo, đấm đá vào tường vì không ghi bàn, dù đội nhà thắng to.
Ronaldo ném áo, đấm đá vào tường vì không ghi bàn, dù đội nhà thắng to.

Siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ gây chú ý sau khi trọng tài nổi còi mãn cuộc, điều mà anh không làm được trong suốt trận đấu với Genoa.

Ronaldo không hài lòng với màn trình diễn của bản thân ở vòng 30 Serie A, anh bị cột dọc từ chối bàn thắng và khi bóng bật ra Alvaro Morata băng lên sút bồi mở tỷ số.

Rời sân, sự tức giận của cựu ngôi sao Real Madrid đã lộ rõ. Số 7 cởi phăng áo đấu ném xuống đất, dù có thông tin cho rằng “hành động nhằm đáp lại mong muốn của một cậu bé nhặt bóng”.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó…

Tờ La Gazzetta dello Sport (Ý) khẳng định sự tức giận của Ronaldo đã được mang cả vào phòng thay đồ của Juventus.

Bất chấp đội nhà thắng to, Cristiano được cho là đã đấm đá vào tường và lên xe trở về nhà sau khi tắm mà không nói một lời nào với bất kỳ ai.

“Ronaldo rất tức giận vì không ghi bàn”, huấn luyện viên Andrea Pirlo xác nhận khi được hỏi về việc cầu thủ này ném áo xuống đất: “Với một cầu thủ đẳng cấp như Ronaldo nên việc muốn nâng cao kỷ lục cá nhân cũng là điều bình thường”.

“Nếu bạn muốn thành công thì việc không hài lòng với bản thân cũng là điều bình thường. Sẽ không có bất cứ án phạt nào đối với hành động đó của Ronaldo”, thuyền trưởng của Juventus khẳng định.

Hành động lẫn thái độ của ngôi sao 36 tuổi cho thấy anh đang không hạnh phúc tại đội bóng có biệt danh “Bà đầm già”, do đó việc anh sớm dứt áo ra đi xem ra cũng rất dễ xảy ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.