Trọng tài xin lỗi vì từ chối bàn thắng của Ronaldo

"Trọng tài tìm gặp tôi và xin lỗi. Tôi cũng rất tôn trọng ông ấy, nhưng một trận đấu như thế này không thể thiếu VAR hay goal-line được", Santos nói sau trận đấu tại Belgrade ở lượt hai bảng A vòng loại World Cup 2022.

Phút bù giờ thứ ba trận đấu kể trên, khi tỷ số đang là 2-2, Cristiano Ronaldo đưa bóng đi qua vạch vôi cầu môn nhà Serbia rồi mới được trung vệ Stefan Mitrovic phá lên.

Nếu VAR hoặc công nghệ goal-line được sử dụng ở vòng loại World Cup, rất có thể Bồ Đào Nha được công nhận bàn thắng. Nhưng trọng tài chính người Hà Lan Danny Makkelie vẫn cho rằng bóng chưa đi quá vạch vôi và không công nhận bàn thắng. Các trợ lý của ông cũng không can thiệp.

"Trái bóng đã đi qua vạch cầu môn tới nửa mét. Quá rõ ràng. Trọng tài Makkelie đã xin lỗi tôi, nhưng điều đó cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Các trọng tài đều có thể mắc sai lầm vì họ cũng là con người, nhưng VAR tồn tai để làm gì chứ?", HLV tuyển Bồ Đào Nha nói tiếp.

Không hài lòng, nhưng HLV Santos vẫn phải chấp nhận tình trạng thiếu công nghệ tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Do không phải sân vận động nào cũng có điều kiện lắp đặt, ban tổ chức quyết định sẽ không sử dụng VAR trong mọi trận đấu.

Tình huống bị từ chối bàn thắng nói trên cũng gián tiếp khiến Ronaldo phải nhận thẻ vàng. Anh phẫn nộ, ném chiếc băng đội trưởng xuống đất, thậm chí rời sân khi tiếng còi mãn cuộc chưa vang lên. Những phản ứng có phần thái quá của CR7 khiến anh bị trọng tài cảnh cáo.

Ronaldo ném băng thủ quân

Làm khách trên sân Serbia, Bồ Đào Nha sớm dẫn 2-0 nhờ cú đúp của Diogo Jota chỉ sau 36 phút. Tuy nhiên, sự lỏng lẻo trong hiệp hai khiến nhà ĐKVĐ châu Âu nhận liền hai bàn thua trong 15 phút đầu hiệp hai, từ các pha dứt điểm của Aleksandar Mitrovic rồi Filip Kostic.

Theo Vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.