Ronaldo lên tiếng việc xúc phạm HLV Bồ Đào Nha

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi bị thay ra ở phút thứ 65 trong trận Hàn Quốc - Bồ Đào Nha, Ronaldo bày tỏ sự bất mãn với quyết định của HLV Santos.

Ronaldo gây thất vọng khi có những phản ứng thái quá với HLV Bồ Đào Nha.
Ronaldo gây thất vọng khi có những phản ứng thái quá với HLV Bồ Đào Nha.

Trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Hàn Quốc tại bảng H World Cup 2022, Ronaldo đã thi đấu đầy thất vọng, gián tiếp khiến đội nhà phải đón nhận thất bại 1-2 trước đại diện châu Á và nhận nhiều lời chê từ phía người hâm mộ.

CR7 bỏ lỡ những cơ hội cực kỳ ngon ăn để giúp Bồ Đào Nha đánh bại đối thủ trước khi bị thay ra ở thứ 65 trong sự thất vọng của Ban huấn luyện và người hâm mộ.

Đáng nói, khi rời sân, các phóng viên hiện trường được cho là đã bắt gặp hình ảnh CR7 "văng tục" với HLV Fernando Santos vì vẫn muốn thi đấu.

Mới đây, Ronaldo chính thức lên tiếng về vấn đề này: "Chuyện xảy ra khi đó là ông ấy (Fernando Santos) ra dấu hiệu bảo tôi rời sân. Thế mà mấy cầu thủ Hàn Quốc cứ giục tôi phải nhanh lên. Tôi mới mắng họ là hãy im đi vì họ chẳng có thẩm quyền gì được yêu cầu điều đó cả. Chứ tôi chẳng hề có ý gì với HLV trưởng hay bất đồng gì cả" - Tờ Reuters của Bồ Đào Nha trích lời CR7.

Trong khi đó, HLV Fernando Santos chia sẻ: "Tôi có thấy cậu ấy tương tác gì đó với cầu thủ Hàn Quốc. Tôi cũng chẳng thấy cậu ấy xúc phạm gì mình" - Nhà cầm quân 68 tuổi cho biết.

Ronaldo đặt mục tiêu bắt kịp kỷ lục số bàn nhiều nhất một cầu thủ Bồ Đào Nha ghi tại World Cup (9 bàn) do huyền thoại Eusebio lập vào năm 1966. Anh còn cách một bàn, sau khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn năm kỳ World Cup liên tiếp với pha lập công vào lưới Ghana hôm 24/11.

Đó có thể là lý do cựu tiền đạo của Man United vẫn ra sân đấu Hàn Quốc, dù trước trận anh bỏ lỡ hai buổi tập của tuyển Bồ Đào Nha do chấn thương.

Bồ Đào Nha đã để thua ngược Hàn Quốc với tỉ số 2-1 bởi bàn thắng muộn màng của Hwang Hee Chan (Son Heung-min kiến tạo) song kết quả này không ảnh hưởng tới vé đi tiếp với ngôi vị đầu bảng của Ronaldo và các đồng đội. Bước vào vòng 1/8, Selecao châu Âu cũng sẽ chỉ đụng độ một đối thủ không quá khó chịu là ĐT Thụy Sĩ.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.