Sau Trọng Hoàng, thêm một cầu thủ chia tay tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo thông tin mới nhất, HLV Park Hang Seo đã loại Lương Duy Cương khỏi danh sách tuyển Việt Nam.

Lương Duy Cương chia tay tuyển Việt Nam trước chuyến tập huấn tại Vũng Tàu.
Lương Duy Cương chia tay tuyển Việt Nam trước chuyến tập huấn tại Vũng Tàu.

Chiều 2/12, toàn bộ ĐT Việt Nam di chuyển xuống Bà Rịa - Vũng Tàu chuẩn bị cho chuyến tập huấn cuối cùng trước thềm AFF Cup 2022. Theo thông tin mới. HLV Park Hang Seo đã loại Lương Duy Cương khỏi danh sách tuyển Việt Nam sau khi Trọng Hoàng xin rời đội vì vấn đề sức khỏe không đảm bảo.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam còn 28 cầu thủ (chưa tính tiền vệ Quang Hải), và sẽ không vội bổ sung nhân sự trong thời gian ngắn tới.

Theo quy định của AFF Cup 2022, mỗi đội sẽ chỉ được đăng ký 23 cầu thủ tham dự AFF Cup. Do đó, nhiều khả năng, sau chuyến tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu, HLV Park sẽ chốt lại danh sách chính thức.

Theo kế hoạch, đội tuyển đáp chuyến bay vào Bà Rịa – Vũng Tàu và tập huấn tại đây cho đến ngày 10/12. Sau đó, đội tuyển sẽ trở ra Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế gặp ĐT Phlippines, diễn ra trên SVĐ Hàng Đẫy vào 18h00 ngày 14/12.

Theo kết quả bốc thăm AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội tuyển Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Bảng A gồm Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia và đội thắng ở cặp đấu vòng loại giữa Timor Leste vs Brunei.

AFF Cup sẽ diễn ra từ 23/12/2022 đến 15/1/2023. Trong đó vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2022 đến ngày 4/1/2023. Các trận bán kết diễn ra vào các ngày 7 và 10/1/2023. Hai trận chung kết diễn ra vào các ngày 12 và 15/1/2023.

Trận chung kết cũng diễn ra lượt đi và lượt về. AFF Cup 2022 vẫn áp dụng luật bàn thắng sân nhà, sân khách cho các trận đấu loại từ vòng bán kết.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ thi đấu hai trận trên sân nhà gồm tiếp đón Malaysia (30/12/2022) và Myanmar (5/1/2023), làm khách trên sân của Lào (24/12/2022) và Singapore (2/1/2023).

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ