Ronaldo khiến nội bộ Man Utd ‘nổi sóng ngầm’

GD&TĐ - Cristiano Ronaldo dường như khiến nội bộ đội chủ sân Old Trafford ‘nổi sóng ngầm’ giữa lúc họ điêu đứng vì dịch Covid-19

Greenwood thờ ơ với đàn anh Ronaldo.
Greenwood thờ ơ với đàn anh Ronaldo.

“Tiền đạo trẻ Mason Greenwood đang cảm thấy ‘khó chịu’ vì không được thi đấu nhiều, còn Ronaldo nghiễm nhiên đá chính”, tờ El Nacional bình luận: “Ngôi sao 20 tuổi cũng không hài lòng khi Ronaldo vừa trở lại hè 2021 đã nắm quyền lực lớn trong phòng thay đồ của Man Utd”.

Có thể hiểu được cảm giác của tiền đạo sinh năm 2001 khi anh từng là nhân tố chủ chốt trên hàng công của “Quỷ đỏ” lúc chủ nhân 5 Quả bóng Vàng chưa xuất hiện.

Dưới thời Ole Gunnar Solskjaer mùa trước, Greenwood thi đấu 31 trận, ghi 7 bàn và 2 kiến tạo ở Ngoại hạng Anh. Mùa trước nữa, anh cũng ghi 10 bàn và 1 kiến tạo sau 31 trận.

Sau khi Ralf Rangnick lên nắm quyền, tiền đạo tuyển Anh dự bị cả 2 trận đầu khi Man Utd thắng Crystal Palace và Norwich cùng với tỷ số 1-0. Greenwood chỉ được đá chính ở trận hòa Young Boys tại Champions League - trận đấu không ảnh hưởng tới cơ hội đi tiếp của đoàn quân Rangnick.

“Greenwood đang cân nhắc tương lai khả năng rời Old Trafford ở kỳ chuyển nhượng tới”, tờ El Nacional tiếp tục: “Arsenal, Barca và Juventus đều đang muốn có sự phục vụ của tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo Carrington”.

Lục đục nơi phòng thay đồ trong bối cảnh Man Utd đang xếp thứ 6 Ngoại hạng Anh với 27 điểm, kém 17 điểm so với đội dẫn đầu Man City.

“Quỷ đỏ” cũng đang "điêu đứng" vì có 19 ca dương tính Covid-19 do đó không thể đá 2 trận liên tiếp vừa qua.

Họ phải đóng cửa sân tập Carrington, cách ly các cầu thủ và dự kiến trở lại sớm nhất khi làm khách của Newcastle vào 28/12.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.