Ronaldo ‘cạn tình’ với HLV vừa bị Bồ Đào Nha sa thải

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cristiano Ronaldo bị chê trách đối xử ‘cạn tình’ với huấn luyện viên Fernando Santos dù ông đã bị sa thải khỏi tuyển Bồ Đào Nha.

Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha vừa ra quyết định sa thải huấn luyện viên Fernando Santos sau kết quả không mấy ấn tượng tại World Cup 2022.

Chiến lược gia 68 tuổi dẫn dắt Bồ Đào Nha năm 2014 mà đỉnh cao là đưa Ronaldo và các đồng đội giành ngôi vô địch EURO 2016. Bồ Đào Nha khi đó đã đánh bại chủ nhà Pháp 1-0 trong hiệp phụ nhờ bàn thắng của Eder để lên ngôi vô địch châu Âu lần đầu tiên trong trong lịch sử.

Tuy nhiên, việc phải dừng bước ở tứ kết World Cup 2022 sau khi bị Ma Rốc đánh bại 1-0 đã khiến ông Santos mất việc.

Bất chấp những điều đó, tiền đạo 37 tuổi không hề nói một lời cảm ơn thầy cũ. Có thể nguyên nhân xuất phát từ việc tại World Cup 2022, chủ nhân 5 Quả bóng Vàng không được ông Santos trọng dụng. Cụ thể, Ronaldo đã phải dự bị trong hai trận đấu ở vòng knock-out gặp Thụy Sỹ và Ma Rốc.

Điều đó khiến CR7 vô cùng giận dữ vì đánh mất vị thế ở đội tuyển quốc gia. Ngay cả bạn gái và chị gái siêu sao này sau đó cũng thường xuyên lên tiếng chỉ trích huấn luyện viên Santos vì đã để "cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ngồi dự bị".

Dẫu sao, việc hành xử của Ronaldo với người thầy lâu năm và từng đưa anh đến vinh quang năm 2016 vẫn bị nhiều người chê trách.

Ronaldo không hề cảm ơn thầy cũ Santos dù ông đã bị Bồ Đào Nha sa thải.

Ronaldo không hề cảm ơn thầy cũ Santos dù ông đã bị Bồ Đào Nha sa thải.

Được biết, ngoài Ronaldo còn có 8 cầu thủ khác cũng ‘bơ’ thầy cũ khi ông bị sa thải. Các cầu thủ này gồm: Diogo Costa, Jose Sa, Diogo Dalot, Antonio Silva, Joao Palhinha, Ruben Neves, Ricardo Horta và Rafael Leao.

Hậu vệ Joao Cancelo bị ám chỉ có xích mích với huấn luyện viên Santos khi không cảm thấy được coi trọng ở đội tuyển quốc gia. Thậm chí, cầu thủ này còn mất suất đá chính vào tay Diogo Dalot trong trận đấu với Thụy Sỹ và Ma Rốc.

Về phần chiến lược gia Santos, ông sau đó phát biểu hàm ý việc bị sa thải do có ‘đụng chạm’ đến Ronaldo.

"Khi dẫn dắt Bồ Đào Nha tôi phải đưa ra một số quyết định khó khăn. Không phải ai cũng hài lòng với sự lựa chọn của tôi” - ông Santos nói: “Dù thế nào, tôi vẫn hướng tới những điều tốt nhất cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Tôi cảm ơn các đồng nghiệp, các cầu thủ đã sát cánh cùng tôi suốt những năm qua”.

Có nguồn tin cho rằng, để thế chỗ huấn luyện viên Santos, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha được cho là nhắm đến nhà cầm quân nội có biệt danh ‘người đặc biệt’ Jose Mourinho. Tuy nhiên, chưa có phản hồi nào từ phía HLV Mourinho về thông tin này.

Nguồn tin còn khẳng định, nếu sẵn sàng thì ông Mourinho có thể đồng thời đảm nhiệm hai công việc ở AS Roma và đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.