HLV Bồ Đào Nha bóng gió nói về việc không dùng Ronaldo ở World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong lời phát biểu chia tay tuyển Bồ Đào Nha, HLV Santos đã bóng gió đề cập đến quyết định không dùng Ronaldo tại World Cup 2022.

HLV tuyển Bồ Đào Nha bị sa thải sau thành tích yếu kém ở World Cup 2022.
HLV tuyển Bồ Đào Nha bị sa thải sau thành tích yếu kém ở World Cup 2022.

Trở về sau thất bại tại vòng tứ kết World Cup 2022 trước Ma Rốc, HLV Fernando Santos từng nói cứng rằng “từ chức không có trong từ điển của tôi”.

Tuy nhiên, dường như Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) có những suy nghĩ ngược lại. Sau thất bại tại Qatar, họ đã quyết định xây dựng lại ĐT Bồ Đào Nha theo định hướng và chiến lược mới cùng những con người mới.

Chủ tịch FPF, Fernando Gomes đã tổ chức một cuộc họp với Fernando Santos hôm 13/12 vừa qua. Tại đây, hai bên đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn 2 năm.

Xuyên suốt giải đấu trên đất Qatar, HLV 68 tuổi không dùng Ronaldo và chỉ tung cầu thủ này vào sân ở những thời điểm cuối trận khiến CR7 vô cùng thất vọng và không ít lần lên tiếng chỉ trích HLV Santos vì quyết định này.

Trong lời phát biểu chia tay, HLV Santos đã bóng gió đề cập đến những quyết định nhân sự của mình: "Khi dẫn dắt một đội bóng, tôi phải đưa ra một số quyết định khó khăn. Và không phải ai cũng vui lòng với sự lựa chọn của tôi. Nhưng sự lựa chọn đội hình của tôi luôn hướng đến điều tốt nhất cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Tôi cảm ơn các đồng nghiệp, các HLV giải quốc nội đã cống hiến cầu thủ cho tuyển quốc gia".

Nhiều cầu thủ Bồ Đào Nha đã viết những lời tri ân gửi đến người thầy Santos, trong đó có những ngôi sao như Pepe, Bruno Fernandes và Felix. Ronaldo vẫn chưa có động thái gì, làm dấy lên những tin đồn hai thầy trò bất hòa.

Jose Mourinho nổi lên như ứng cử viên hàng đầu thay thế HLV Santos. Theo nguồn tin của A Bola, FPF sẽ liên hệ mời Mourinho về thay Santos trong thời gian tới.

Fernandos Santos dẫn dắt Bồ Đào Nha vào năm 2014. Đỉnh cao của vị chiến lược gia 68 tuổi chính là chức vô địch EURO 2016. Bồ Đào Nha do ông dẫn dắt khi đó đã đánh bại chủ nhà Pháp 1-0 trong hiệp phụ nhờ bàn thắng của Eder để lên ngôi vô địch châu Âu lần đầu tiên trong trong lịch sử.

Cựu huấn luyện viên Hy Lạp kết thúc nhiệm kỳ thuyền trưởng Bồ Đào Nha với 67 trận thắng, 23 trận hòa và 19 trận thua sau 109 trận cầm quân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.