Rộn ràng hoạt động tình nguyện hè

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mùa hè đến cũng là lúc màu áo xanh sinh viên tình nguyện rộn ràng tại vùng sâu vùng xa. Bằng sức trẻ và lòng nhiệt huyết, mỗi công trình, phần việc đã đem lại niềm vui cho người dân vùng khó.

Sinh viên tình nguyện làm đường giao thông nông thôn tại tỉnh Kiên Giang.
Sinh viên tình nguyện làm đường giao thông nông thôn tại tỉnh Kiên Giang.

Đem sức trẻ phục vụ vùng khó

Vừa đặt chân đến xã Sơn Bình (huyện Hòn Đất, Kiên Giang), các chiến sĩ tình nguyện Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang đã xông xáo, bắt tay ngay vào việc hỗ trợ xây dựng căn nhà nhân ái cho em Hồ Văn Sơn, học sinh lớp 5/1 Trường Tiểu học Giàn Gừa, xã Sơn Bình. Gia đình em Sơn thuộc diện hộ nghèo, ba mẹ đi làm ăn xa, 4 anh em của Sơn sống cùng ông bà hơn 70 tuổi. Căn nhà cũ của gia đình em được cất tạm bằng cây lá, đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua đã làm sập hoàn toàn.

Nhằm tạo điều kiện giúp Sơn và gia đình có căn nhà ấm áp hơn, Cụm Đoàn trường cao đẳng, đại học trong tỉnh Kiên Giang đã trao tặng căn nhà cho gia đình em với kinh phí hơn 75 triệu đồng. Trong đó, gia đình Sơn đối ứng 10 triệu đồng. Công trình do sinh viên Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang đảm nhận thi công.

Đồng hành cùng người dân vùng sâu, vùng xa tỉnh Kiên Giang, hơn 160 đoàn viên thanh niên Trường ĐH Kiên Giang tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với nhiều phần việc. Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phước, Phó Bí thư Đoàn trường cho biết, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 gồm 4 đội hình: Đội hình Tuyên truyền giáo dục, Đội hình Đền ơn đáp nghĩa, Đội hình Xây dựng nông thôn và Đội hình Tiếp sức mùa thi. Các đội hình thực hiện hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện trên các mặt trận và địa bàn khác nhau trong và ngoài tỉnh Kiên Giang.

Lực lượng tình nguyện sẽ đến địa bàn vùng sâu vùng xa giúp đỡ các địa phương còn khó khăn. Tư vấn, hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trong quá trình tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái; Tặng sân chơi thiếu nhi cho các em thiếu nhi tại huyện đảo Kiên Hải. Tình nguyện tham gia xây dựng, sửa chữa nhà, đường giao thông nông thôn. Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; trồng 1.500 cây xanh; Giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông và nhiều hoạt động ý nghĩa khác…

Giữa tháng 7 đến nay, hơn 200 sinh viên tình nguyện Trường ĐH Trà Vinh có mặt tại khắp các địa phương trong tỉnh. Bên cạnh đó, hơn 3.000 chiến sĩ tham gia “Thứ Bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh” tại các mặt trận phường, xã trên địa bàn toàn tỉnh. Anh Nguyễn Văn Vũ An, Bí thư Đoàn Trường ĐH Trà Vinh, Phó Chỉ huy trưởng thường trực chiến dịch cho biết: Tuổi trẻ Trường ĐH Trà Vinh có 40 chiến sĩ thường trực thực hiện các công trình phần việc tại xã Hòa Tân (Cầu Kè) và xã Thạnh Hòa Sơn (Cầu Ngang).

Có 105 chiến sĩ tham gia 7 đội hình chuyên cấp tỉnh gồm: Đội hình thiết kế, xây dựng sân chơi thiếu nhi; Đội hình tuyên truyền phòng, chống đuối nước và dạy bơi; Đội hình sửa chữa thiết bị điện và lắp đặt đèn chiếu sáng; Đội hình tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; Đội hình tuyên truyền phổ biến pháp luật; Đội hình chăm sóc sức khỏe và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và đội hình dạy tiếng Anh…

Sinh viên tình nguyện Trường ĐH Trà Vinh tham gia làm sạch môi trường.

Sinh viên tình nguyện Trường ĐH Trà Vinh tham gia làm sạch môi trường.

Đi để trưởng thành

Những công trình, phần việc từ sức trẻ sinh viên tình nguyện đã đem đến niềm vui, góp sức giúp người dân vùng sâu, vùng xa. Mỗi chuyến đi còn là bài học ý nghĩa dành cho sinh viên đang ngồi trên ghế giảng đường. Hoạt động thanh niên tình nguyện hè được tổ chức hằng năm đã được đông đảo đoàn viên thanh niên chờ đón. Thể hiện tinh thần xung kích, tiên phong, sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ tham gia thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa.

Tại xã Sơn Bình (huyện Hòn Đất, Kiên Giang) 34 sinh viên tình nguyện Trường ĐH Y Dược TPHCM thực hiện công việc chăm lo sức khỏe cho người dân. Do đặc thù chuyên ngành y, nên đội hướng đến các hoạt động trọng tâm về phục vụ sức khỏe cho người dân như: Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khoẻ hậu Covid-19; tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi, cùng lực lượng tại địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới.

Sinh viên Phạm Hồng Hạnh có 2 năm tham gia sinh viên tình nguyện vui vẻ cho biết: “Em rất vui vì mang kiến thức chuyên môn được học để phục vụ sức khỏe cho người dân. Ở đây được cùng ăn, cùng ở với người dân, giúp em học được nhiều hơn từ cuộc sống”.

Xã Xuân Hòa (huyện Kế Sách, Sóc Trăng) là 1 trong 54 xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Những ngày qua, 25 chiến sĩ tình nguyện Trường ĐH Cần Thơ cùng với địa phương tham gia hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính, thực hiện các công trình, phần việc nông thôn.

Lần đầu xa nhà tham gia tình nguyện hè, em Lưu Thị Cẩm Ly rất vui vì có những trải nghiệm thú vị, khi đến với bà con xã vùng đặc biệt khó khăn. “Niềm vui lớn nhất là được đón nhận được sự yêu thương, quý mến của người dân. Đội hình tình nguyện về đây được các cô, các chú, các bác ở xã rất quý mến, mọi người còn cho trái cây, hoa quả, rau, cá để nấu ăn. Đáp lại niềm tin yêu đó, cả đội chúng em đã nỗ lực từng ngày, góp sức trẻ cùng bà con sớm đạt được tiêu chí nông thôn mới nâng cao”, Cẩm Ly chia sẻ.

Theo PGS.TS Diệp Thanh Tùng, Phó Hiệu trưởng, Chỉ huy trưởng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè Trường ĐH Trà Vinh: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè là hoạt động được đông đảo đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia. Thể hiện tinh thần xung kích, tiên phong, sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa phục vụ cộng đồng. Với nhiệt huyết, khát vọng cống hiến, tham gia chiến dịch với tinh thần giúp đỡ, hỗ trợ. Lực lượng đoàn viên thanh niên Trường ĐH Trà Vinh cùng chung tay tạo nên những dấu ấn mới, những hình ảnh tốt đẹp của thế hệ trẻ trong lòng người dân địa phương và xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.