Điện Biên: Phát động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022

GD&TĐ - Sáng 29/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên đã tổ chức Lễ phát động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022, với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên, thanh niên địa phương.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Điện Biên phất cờ xuất quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn Điện Biên phất cờ xuất quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022.

Chiến dịch  được triển khai với phương châm “Sáng tạo - Thiết thực - Hiệu quả - An toàn”. Thời gian sẽ bắt đầu từ tháng 6 đến ngày 31/8, với nhiều hoạt động tình nguyện được chia thành 1 chương trình và 4 chiến dịch cụ thể. Trong đó, bao gồm: Chương trình tiếp sức mùa thi; chiến dịch mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, hành quân xanh và kỳ nghỉ hồng.

Cùng với đó, nhiều hoạt động khác cũng được triển khai, như: Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, hiến máu tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa….

Đoàn viên thanh niên dọn dẹp khuôn viên di tích lịch sử Đồi A1 sau lễ phát động.

Đoàn viên thanh niên dọn dẹp khuôn viên di tích lịch sử Đồi A1 sau lễ phát động.

Mục tiêu của chiến dịch là phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Để khởi động chiến dịch, sau lễ phát động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tổ chức khởi công xây dựng: 5 điểm trường tại huyện Điện Biên Đông và Mường Nhé; Một điểm vui chơi tại xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông. Tỉnh đoàn cũng lên kế hoạch trao quà cho đoàn viên thanh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập.

Sau lễ phát động, đoàn viên thanh niên địa phương đã đồng loạt ra quân thực hiện Ngày chủ nhật xanh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.