Rời Việt Nam, HLV Park Hang-seo dẫn dắt U20 Hàn Quốc?

0:00 / 0:00
0:00

LĐBĐ Hàn Quốc hy vọng, sau khi hết hạn hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam HLV Park Hang-seo sẽ trở về Hàn Quốc để dẫn dắt đội U20 nước này.

Rời Việt Nam, HLV Park Hang-seo dẫn dắt U20 Hàn Quốc?

Hợp đồng hiện tại giữa HLV Park Hang-seo và VFF sẽ hết hạn vào ngày 31/1/2023. Theo thỏa thuận, đôi bên sẽ gặp nhau vào tháng 10/2022 để đàm phán có gia hạn hay không.

Đúng trong thời điểm này, một nguồn tin cho biết HLV Park Hang-seo đã nhận được tín hiệu từ phía Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Không chỉ HLV Park Hang-seo mà ngay cả trợ lý Lee Young Jin cũng nhận được đề nghị này. Theo đó, HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin sẽ được mời dẫn dắt đội U20 Hàn Quốc.

HLV Park Hang-seo đang được LĐBĐ Hàn Quốc liên hệ?

Vào năm sau, U20 Hàn Quốc sẽ tranh tài ở VCK U20 châu Á 2023, với nhiệm vụ giành vé dự VCK U20 World Cup cùng năm tại Indonesia. Rõ ràng, mục tiêu của U20 Hàn Quốc là góp mặt tại World Cup. Và với khả năng đã được chứng minh tại các đội trẻ Việt Nam trong 5 năm qua, HLV Park Hang-seo cũng được tin tưởng hơn về khả năng giúp Hàn Quốc hướng đến World Cup.

Tuy nhiên, đây có thể là chiêu trò nhằm giúp phía HLV Park Hang-seo có lợi hơn khi bước vào đàm phán với VFF. Bởi trong tháng 10, người đại diện của HLV Park Hang-seo sẽ làm việc cụ thể với VFF về hợp đồng.

Bản thân HLV Park Hang-seo cũng úp mở đầy hững hờ: “Còn cá nhân tôi, tôi muốn tập trung toàn bộ thời gian cho AFF Cup. Đây có thể là giải cuối cùng của tôi với tuyển Việt Nam hoặc cũng có thể chưa. Mọi thứ còn đang ở phía trước. Nhưng dù thế nào tôi cũng muốn làm tốt nhất có thể ở giải đấu này”.

Hợp đồng của ông Park với VFF sẽ hết hạn vào cuôi năm nay.

Trước đó, vào tháng 5/2022, HLV Park Hang-seo từng từ chối về Hàn Quốc làm việc. Ông nói: “Bạn muốn tôi trở thành HLV ở Hàn Quốc như thế nào? Chắc không có đội nào nhận đâu. Có rất nhiều HLV trẻ tài năng ở Hàn Quốc. Không tham”. Ngoài ra, ông cũng úp mở việc muốn ở lại lâu dài tại Việt Nam. HLV Park Hang-seo nói: "Tôi nghĩ đó là thời điểm để suy nghĩ một cách thấu đáo xem lựa chọn nào là thích hợp cho sự phát triển trong tương lai của bóng đá Việt Nam.

Điều quan trọng là trong phương hướng phát triển của bóng đá Việt Nam, việc tôi ở lại hữu ích hơn hay cần có sự đổi mới. Kể cả nếu chia tay, tôi tin là vẫn có cách để cống hiến cho bóng đá trẻ Việt Nam", nhà cầm quân người Hàn Quốc nói.

Theo https://danviet.vn/roi-viet-nam-hlv-park-hang-seo-dan-dat-u20-han-quoc-20221004072238955.htm

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.