Một bức ảnh gần đây lan truyền trên các trang quân sự đã làm dấy lên cuộc thảo luận về việc Trung Quốc sử dụng vũ khí gây cháy tầm ngắn, sau khi bức ảnh cho thấy binh sĩ Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) đang sử dụng một bệ phóng nhiều ống hiếm có, được gọi là FHJ-02 FLASH.
Hình ảnh do nhà quan sát quốc phòng Jesus Roman công bố cho thấy loại vũ khí được một đơn vị Phòng thủ Hóa học và Kỹ thuật sử dụng - đây là một đội hình có nhiệm vụ hoạt động trong môi trường nguy hiểm và tấn công phá vỡ các vị trí kiên cố.
FHJ-02 FLASH được đưa vào biên chế Quân đội Trung Quốc năm 1993, theo mô tả là một cụm ống phóng gồm 7 nòng, có khả năng bắn cả đạn gây cháy và đạn khói.
Cấu hình, kích thước và phương pháp sử dụng của nó rất giống với M202A1 FLASH của Mỹ - một hệ thống rocket 4 nòng vác vai được phát triển vào thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Trong khi hệ thống của Mỹ đã bị ngừng sử dụng từ lâu, phiên bản của Trung Quốc vẫn còn trong biên chế các đơn vị chuyên trách, đặc biệt là lính hỗ trợ kỹ thuật và phòng thủ hóa học.
Tầm bắn hiệu quả của rocket là khoảng 200 m, trong khi phạm vi tối đa lên tới 480 m, mặc dù độ chính xác ngoài tầm bắn hiệu quả được cho là giảm đáng kể.
Về mặt chiến thuật, FHJ-02 cung cấp cho bộ binh Trung Quốc một lựa chọn mà trước đây chỉ có các hệ thống vũ khí hỏa lực nặng nề và nguy hiểm hơn nhiều mới có thể đáp ứng được.
Trong lịch sử, lực lượng tấn công Trung Quốc - đặc biệt là lính thủy đánh bộ và các đội đột phá tiền tuyến dựa vào súng phun lửa cỡ lớn, tỏ ra hiệu quả để "dọn dẹp" các vị trí cố thủ của đối phương.
Tuy vậy vũ khí trên không chỉ gây ra mối đe dọa cho đối phương mà còn cho cả người vận hành và quân đồng minh gần đó, do trọng lượng lớn, tầm bắn ngắn, dễ bị phát hiện và tiêu diệt bởi hỏa lực tập trung.
Ngược lại, FHJ-02 cung cấp một giải pháp tương đối cơ động, việc bắn được đạn khói cũng mang lại cho người sử dụng khả năng che khuất hữu ích khi di chuyển qua địa hình trống trải, hoặc ngụy trang cho các hoạt động đột nhập.