Robot chiến trường (NRTK) Kourier được trang bị súng phóng lựu AGS-17 "Plamya", đã giúp lính thủy đánh bộ Nga chiếm giữ một cứ điểm quan trọng của Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Các binh sĩ từ nhóm tác chiến "Trung tâm" cần phải vượt qua một dải rừng trên một trong những tiền tuyến ở Donetsk. Nhưng con đường của họ đã bị chặn bởi một cứ điểm.
“Chúng tôi quyết định sử dụng hệ thống NRTK trang bị súng phóng lựu tự động. Chúng tôi tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách một cây số rưỡi và nổ súng. Lực lượng Ukraine đã bị áp đảo”, một chỉ huy đại đội hệ thống trinh sát và tấn công không người lái của Sư đoàn Thủy quân lục chiến số 55, mật danh Khishchnik nói với TASS.
Theo người lính này, cứ điểm do khoảng 15 chiến binh thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine trấn giữ, tất cả đều bị loại bỏ nhanh chóng.
Được đưa vào sử dụng hơn nửa thế kỷ trước, súng phóng lựu tự động AGS-17 "Plamya" vẫn là một vũ khí đáng gờm và hiệu quả, nó có thể bắn 350 - 400 viên đạn mỗi phút theo loạt và bao phủ một khu vực rộng hơn 100 mét vuông. AGS-17 vẫn được sử dụng cho đến ngày nay, không chỉ bởi binh lính mà còn bởi robot.
Xin nhắc lại, Kurier NRTK được sử dụng lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2024 trong cuộc tấn công Avdiivka. Hiện nay, nhiều biến thể của nó đang được triển khai trên tiền tuyến, bao gồm phiên bản mang súng phóng lựu, súng phun lửa, súng máy, thiết bị đặt mìn, hệ thống tác chiến điện tử, xe vận chuyển lương thực và đạn dược.