Báo Indonesia khen Thái Lan, chê U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Báo chí xứ Vạn đảo cho rằng U23 Việt Nam đang gặp rất nhiều vấn đề và thua xa so với Thái Lan, đội bóng cũng dự Doha Cup.

U23 Việt Nam đang gây thất vọng lớn ở Doha Cup với hai trận toàn thua.
U23 Việt Nam đang gây thất vọng lớn ở Doha Cup với hai trận toàn thua.

Rạng sáng 26/3, U23 Việt Nam đã nhận trận thua 0-4 trước U23 UAE ở vòng 2 giải U23 Quốc tế 2023, qua đó đứng cuối bảng xếp hạng và chưa có được điểm nào sau hai lượt trận đầu tiên.

Sau trận đấu, báo chí xứ Vạn đảo cho rằng U23 Việt Nam đang gặp rất nhiều vấn đề và thua xa so với Thái Lan, đội bóng cũng đang thử nghiệm nhân sự, chiến thuật cho SEA Games ở Doha Cup.

“Cùng dự giải U23 Quốc tế 2023 nhưng số phận của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan là khác nhau hoàn toàn. U23 Việt Nam vừa thua đậm 0-4 trước U23 UAE. Họ gần như bất lực hoàn toàn trước sức mạnh của đội bóng Tây Á.

Trận thua thứ 2 liên tiếp tại giải đấu năm nay khiến đội bóng của HLV Troussier bị nghi ngờ về sức mạnh.

Trong khi đó, U23 Thái Lan đã giành chiến thắng trước U23 Qatar ở vòng 2. Họ thi đấu rất tốt trước những đội bóng hàng đầu châu Á.

“Voi chiến” đang chơi ấn tượng hơn so với U23 Việt Nam”, tờ Bola.Okezone nhận xét.

Một tờ báo khác của Indonesia cho biết, dù dồn rất nhiều tâm huyết cho giải U23 Quốc tế 2023 nhưng “Những chiến binh sao vàng” đang để lại sự thất vọng lớn cho người hâm mộ.

“Tuyển Việt Nam không thi đấu trong dịp FIFA Day để dồn sức cho đội U23 dự giải U23 Quốc tế 2023.

Tuy nhiên, họ không gặt được trái ngọt ở giải đấu này. Lối chơi của U23 Việt Nam chưa thực sự thuyết phục và bộc lộ nhiều sai lầm”, tờ Suaramerdeka viết.

Liên quan tới U23 Việt Nam, buổi tập hôm qua (26/3) của U23 Việt Nam diễn ra trong bầu không khí thoải mái, với những suy nghĩ tích cực và hành động tích cực hướng về mục tiêu phía trước của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Không thể phủ nhận hai trận thua liên tiếp vừa qua tại giải quốc tế U23 Cup đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của các cầu thủ. Tuy nhiên, HLV Philippe Troussier luôn biết cách động viên kịp thời các học trò cũng như nhắc nhở họ kiên định với mục tiêu mà toàn đội đang hướng đến.

"Ở trận đầu tiên, chúng ta đã chơi tốt trong khoảng 20 phút đầu trước khi bị thiếu người vì thẻ đỏ. Ở trận thứ hai, chúng ta đã chơi rất tốt trong 45 phút của hiệp một. Ở trận thứ ba sắp tới, chúng ta sẽ phải cố gắng để chơi tốt trong ít nhất 60-70 phút.

Chúng ta sẽ cải thiện từng bước, từng bước như vậy. Đừng quá lo lắng về kết quả bởi tôi mới là người phải chịu trách nhiệm", HLV Philippe Troussier nhấn mạnh.

Theo lịch, ngày 29/3, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Kyrgyzstan trong trận tranh hạng 9 giải U23 Quốc tế 2023. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan sẽ diễn ra vào 20h30 ngày 28/3 theo giờ địa phương (0h30 ngày 26/3 giờ Việt Nam).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.