Rashford lập công ty an ninh ‘bảo vệ đồng nghiệp’ tại Ngoại hạng Anh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Marcus Rashford đã thành lập một công ty an ninh tư nhân nhằm bảo vệ tài sản của đồng nghiệp sau loạt vụ kẻ xấu đột nhập vào nhà cầu thủ.

Rashford lập công ty an ninh ‘bảo vệ đồng nghiệp’ tại Ngoại hạng Anh

Các ngôi sao bóng đá vốn luôn là ‘đối tượng ưa thích’của kẻ gian. Thực tế, có rất nhiều ngôi sao bóng đá hàng đầu ở châu Âu, bao gồm cả ở Anh đã trở thành mục tiêu của bọn đạo chích.

Nhận thấy “cần phải bảo vệ tài sản” cho các đồng nghiệp, đặc biệt tại Anh nên ngôi sao Marcus Rashford đã lập công ty an ninh tư nhân với tên gọi MUCS Security.

Công ty do tiền đạo Man Utd làm giám đốc, được thành lập tại Companies House vào ngày 23/1. Hoạt động kinh doanh được liệt kê là “các hoạt động an ninh tư nhân”.

Đây là công ty tư nhân thứ 5 của ngôi sao 25 tuổi và anh nắm giữ hàng triệu USD trong các công ty này.

Marcus Rashford rất giỏi kiếm tiền ngoài bóng đá.
Marcus Rashford rất giỏi kiếm tiền ngoài bóng đá.

Nguồn tin từ tờ SunSport cho biết: “Marcus đang có phong độ rất cao trên sân mùa này nhưng cậu ấy cũng là một chàng trai thông minh biết nắm bắt thời cơ kiếm tiền bên ngoài sân cỏ”.

Nhận thấy việc bảo vệ tài sản cho giới cầu thủ vốn giàu có nên Marcus Rashford mở công ty về an ninh và đề nghị được trở thành đối tác của bạn bè.

"Marcus đã có một số công ty thành công nhưng luôn tìm kiếm những ý tưởng kinh doanh mới” - nguồn tin cho biết thêm.

Việc tiền đạo tuyển Anh lập công ty bảo vệ tài sản cho giới giàu và siêu giàu diễn ra trong bối cảnh loạt cầu thủ và cựu cầu thủ Man Utd từng trở thành nạn nhân của bọn đạo chích.

Các ngôi sao từng bị kẻ xấu ‘viếng thăm’ nhà riêng, bao gồm: Victor Lindelof, 28 tuổi; Paul Pogba, 29 tuổi; Jesse Lingard, 30 tuổi và Joao Cancelo, 28 tuổi.

Ngôi sao khác như Alex Oxlade-Chamberlain của Liverpool và vị hôn thê ngôi sao nhạc pop Perrie Edwards cũng là nạn nhân khi kẻ xấu đột nhập nhà riêng của họ ở Cheshire.

Alex Oxlade-Chamberlain của Liverpool và vị hôn thê ngôi sao nhạc pop Perrie Edwards từng bị kẻ xấu đột nhập nhà riêng.
Alex Oxlade-Chamberlain của Liverpool và vị hôn thê ngôi sao nhạc pop Perrie Edwards từng bị kẻ xấu đột nhập nhà riêng.

Trước đó, ngôi sao Man Utd từng thành lập nhiều công ty khác như MUCS Enterprises vào năm 2015 để kiểm soát quyền hình ảnh và thu nhập ngoài sân cỏ của anh. Lợi nhuận mới nhất của công ty là 2,7 triệu bảng.

Công ty MUCS Properties được thành lập vào năm 2017, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, có trị giá 6 triệu bảng mà Marcus Rashford cũng là người đứng đầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ