Rashford sắp được MU gia hạn hợp đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hợp đồng cũ giữa Rashford và MU sắp đáo hạn và khả năng hai bên sẽ ký mới trong thời gian tới.

Rashford sẽ được MU gia hạn hợp đồng.
Rashford sẽ được MU gia hạn hợp đồng.

Với phong độ ổn định trong thời gian gần đây, Marcus Rashford chuẩn bị được MU gia hạn hợp đồng. Mùa này, anh đã có 3 bàn và 2 kiến tạo. Hợp đồng cũ giữa Rashford và MU chỉ còn thời hạn 1 năm kèm điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm, và hai bên đang chuẩn bị ngồi lại với nhau để thương thảo bản hợp đồng mới.

Manchester United vẫn đang trên đà thăng hoa mặc cho việc vừa phải nhận thất bại trước Real Sociedad tại Europa League. Đó là thành quả của việc bạo chi trên TTCN để đem về những ngôi sao lớn như Casemiro hay Antony,... Tuy nhiên, những cái tên luôn "âm thầm" cống hiến dường như đang bị đối xử khá bất công.

Diogo Dalot là một ví dụ điển hình. Hiện tại, đồng hương của Ronaldo đang nhận mức lương chỉ vỏn vẹn 25.000 Bảng/ tuần, mức lương chỉ ngang ngửa với các cầu thủ ngồi dự bị.

Đáng nói, đây là mức lương cao nhất mà anh nhận kể từ sau quãng thời gian được cho mượn tại AC Milan.Trong bài phát biểu mới nhất, Dalot đã chia sẻ cảm nhận của mình về đội bóng cũ AC Milan: "Đó là một CLB tuyệt vời nhưng chuyện quyết định tương lai không phụ thuộc vào mình tôi. Tôi nợ Milan, bởi quãng thời gian tại đó đã giúp đỡ rất nhiều để tôi có được ngày hôm nay".

Lời tâm sự trên khiến NHM Quỷ Đỏ không khỏi lo lắng về việc cầu thủ 23 tuổi sẽ quay trở lại AC Milan nếu không được đối xử đúng mực.Điều này khiến các fan của Quỷ đỏ không khỏi cảm thấy lo lắng.

Trong một diễn biến khác, ba đội bóng Ngoại hạng Anh, Man City, MU và Chelsea lần lượt chiếm vị trí nhất, nhì, ba trong danh sách đội hình đắt giá nhất thế giới theo số liệu từ CIES, trung tâm nghiên cứu bóng đá.

Đội hình hiện tại Man xanh có giá 1,064 tỷ euro, trong khi MU là 1,001 tỷ bao gồm cả tiền thưởng. PSG đứng thứ 3 mùa trước nhưng đã bị Chelsea ‘đánh bật’ sau sự manh tay ở phiên chợ hè của ông chủ mới, Todd Boehly.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.