Rắn hổ mang chúa dài 3m "mắc lưới"... trường học

GD&TĐ - Nhiều giáo viên và học sinh tại Trường THCS Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tá hỏa khi phát hiện một con rắn hổ mang chúa bị "mắc lưới" trong khu vực trường.

Rắn hổ mang chúa dài 3m "mắc lưới"... trường học

Chiều 12/5, Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh cho biết, đơn vị vừa bàn giao cá thể rắn hổ chúa cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để thả về tự nhiên.

Con rắn hổ mang chúa được phát hiện tại Trường THCS Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Con rắn hổ mang chúa được phát hiện tại Trường THCS Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Trước đó, vào sáng 11/5, một con rắn hổ mang chúa đã mắc vào lưới vây xung quanh sân tập thể dục của nhà trường. Sau khi phát hiện, một số giáo viên đã bắt sống và thông báo với Ban giám hiệu để giao nộp cho Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh.

Con rắn có trọng lượng 2,6kg và dài 3m.

Con rắn có trọng lượng 2,6kg và dài 3m.

Nhận được tin báo, Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh đã có mặt phối hợp với Trường THCS Kỳ Sơn tiến hành bàn giao cá thể rắn hổ chúa trên cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để thả về tự nhiên.

Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh đã bàn giao cá thể rắn hổ chúa cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để thả về tự nhiên.

Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh đã bàn giao cá thể rắn hổ chúa cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để thả về tự nhiên.

Qua kiểm tra, cá thể rắn hổ mang chúa này dài hơn 3m, nặng 2,6kg. Rắn hổ mang chúa thuộc nhóm IB, là loài động vật nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.