Radar chống tên lửa siêu thanh của Nga sẽ hoạt động ở Bắc Cực vào tháng 7

GD&TĐ - Tên lửa siêu thanh triển khai trên quần đảo Novaya Zemlya tháng 11 năm ngoái, sẽ đi vào hoạt động muộn nhất 7/2021.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin trên được ông Alexander Shramchenko, Tổng giám đốc Trung tâm Khoa học và Nghiên cứu Rezonans-N Nga tiết lộ.

Ông nói: “Trạm radar Rezonans-N thứ ba sẽ thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên Novaya Zemlya vào tháng 5 hoặc tháng 6 này. Và vào cuối năm nay, chúng tôi dự định đưa vào hoạt động thêm hai trạm Rezonans-N ở vùng Bắc Cực - ở Gremikha và Zapolyarnoye".

Theo lời ông Alexander Shramchenko, radar ở Zapolyarnoye, cách biên giới Nga-Na Uy khoảng 30 km, sẽ đảm bảo "kiểm soát suốt ngày đêm đối với không phận phía trên các khu vực phía bắc của Na Uy và Phần Lan".

Các radar của Rezonans hoạt động trong băng và sử dụng nguyên tắc cộng hưởng sóng, cho phép phát hiện máy bay dựa trên công nghệ tàng hình và cả các mục tiêu siêu thanh bay với tốc độ lên đến Mach 20.

Đồng thời, Radar có khả năng phát hiện mục tiêu và thu nhận mục tiêu trên khí động học mục tiêu ở cự ly 600 km và tầm bắn 1.200 km đối với mục tiêu đạn đạo, ở độ cao tới 100 km.

Trạm Rezonans-N thứ nhất và thứ hai đã hoạt động thành công gần các thị trấn Shoina và Indiga.

Theo Tass

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

 Phấn đấu cơ bản xoá nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước trước 31/10/2025

Phấn đấu cơ bản xoá nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước trước 31/10/2025

Sáng 11/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và nhiệm vụ thời gian tới, với quyết tâm xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước 31/10/2025.