Báo Đức: "Tên lửa siêu thanh Nga là cơn ác mộng của an ninh châu Âu"

GD&TĐ - Nhà báo Gerhard Hegmann của tờ Die Welt (Đức) nhận định, việc Nga và Trung Quốc có vũ khí siêu thanh là cơn ác mộng đối với an ninh châu Âu, gây ra một giai đoạn mới của “vòng xoáy các mối đe dọa”.

Một vụ thử tên lửa siêu thanh Zircon.
Một vụ thử tên lửa siêu thanh Zircon.

Ông Gerhard Hegmann nhớ lại một cảnh báo gần đây tại căn cứ quân sự của Mỹ ở Ramstein, Đức, sau khi một tàu ngầm Nga tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Tờ Die Welt lưu ý rằng vụ việc cho thấy quân đội Mỹ đang trong tình trạng cảnh giác liên tục. Hãng tin này cho biết thêm rằng trong trường hợp phóng tên lửa siêu thanh, họ có thể sẽ phản ứng quá muộn để chặn nó.

“Với sự xuất hiện của cái gọi là vũ khí siêu thanh, các chuỗi cảnh báo hiện có về các vụ phóng tên lửa và hệ thống chống tên lửa đạn đạo trở nên vô dụng và thời gian để phản ứng với một vụ phóng giảm đi đáng kể” - Die Welt nói.

Các phương tiện truyền thông trích dẫn lời chuyên gia từ Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức cho rằng vũ khí siêu thanh sẽ làm sai lệnh cán cân quyền lực giữa các cường quốc hạt nhân và cản trở các sáng kiến giải trừ quân bị. Họ chỉ ra, trong khi Nga và Trung Quốc giữ vị trí hàng đầu về vũ khí siêu thanh, Mỹ sẽ còn rất lâu mới bắt kịp.

Đồng thời, các nhà phân tích an ninh Đức được Die Welt trích dẫn chỉ ra rằng Nga không quan tâm đến sự tiến bộ của Mỹ trong lĩnh vực này vì đã sở hữu khả năng phòng thủ hiệu quả trước vũ khí siêu thanh dưới dạng hệ thống phòng không S-500 tiên tiến và “tên lửa đánh chặn được sửa đổi chưa được biết đến”.

Mỹ bắt đầu xem xét tên lửa siêu thanh và tàu lượn từ những năm đầu của thế kỷ 21, nhưng cuối cùng đã từ bỏ các dự án trong lĩnh vực này và chỉ gần đây mới làm hồi sinh nó trở lại. Những nỗ lực này đã được tái khởi động sau khi Nga công bố một bước đột phá, trình làng một số mẫu vũ khí có khả năng siêu thanh di chuyển với tốc độ từ 10 Mach trở lên.

Trong khi giới thiệu vũ khí mới, TT Vladimir Putin tuyên bố sự phát triển của chúng là phản ứng của đất nước đối với các hành động của phương Tây và sự thiếu tôn trọng của họ với các lợi ích, yêu cầu của Nga. Đồng thời, Điện Kremlin bày tỏ sự sẵn sàng đưa tên lửa mới vào chương trình đàm phán về các hiệp ước kiểm soát vũ khí, trong đó có New START dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 2/2021 và yêu cầu gia hạn hiệp ước này.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ