Hé lộ chiến cơ Su-57 thử nghiệm mang tên lửa siêu thanh

GD&TĐ - Theo các nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp – quân sự Nga, chiếc Su-57 đã trải qua các cuộc thử nghiệm về khả năng mang vũ khí siêu thanh mới.

Chiến đấu cơ Su-57 của Nga.
Chiến đấu cơ Su-57 của Nga.

Giới truyền thông Nga đã đưa tin về bản mô phỏng thực tế của một “tên lửa siêu thanh trong thân máy bay” mới được chiếc Su-57 mang theo trong các chuyến bay thử nghiệm. Chi tiết về vũ khí này còn ít được tiết lộ, tuy nhiên, có khả năng nó tương đồng với loại vũ khí được cho là đã phát triển vào tháng 2/2020.

Su-57 từ lâu được kỳ vọng là sẽ mang tên lửa Kh-47M2 “Kinzhal” vào một ngày nào đó. Đây là loại vũ khí siêu thanh phóng từ trên không đã được triển khai trên các máy bay chiến đấu tầm xa MiG-31 của Không quân Nga có tốc độ tối đa Mach 10. Máy bay ném bom siêu thanh Tu-160 dự kiến sẽ nhận được bản nâng cấp tương tự.

Tuy nhiên, để có thể nằm trong khoang chứa vũ khí dài khoảng 4,2 mét trong máy bay Su-57, tên lửa này sẽ phải nhỏ hơn nhiều so với Kinzhal vốn có chiều dài 7,9 mét. Không có vũ khí siêu thanh nào hiện có lại nhỏ như vậy vì tất cả đều có kích thước bằng tên lửa hành trình lớn hoặc tên lửa đạn đạo phóng từ trên không.

Nga cũng đã phát triển phương tiện siêu thanh Avangard, được phóng bằng một tên lửa lớn trên mặt đất và hiện đang thử nghiệm tên lửa chống hạm siêu thanh Zircon. Một ngày nào đó nó sẽ được mang trên các tàu tuần dương tên lửa.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ