Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI

GD&TĐ - Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam đã bầu 52 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI ra mắt Đại hội. Ảnh T.Vương/Báo LĐ.
Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI ra mắt Đại hội. Ảnh T.Vương/Báo LĐ.

Sáng 31/12, Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI đã công bố Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Ban Chấp hành khóa mới, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh: Ban Chấp hành rất vinh dự được Đại hội tín nhiệm, đồng thời cũng cảm thấy trách nhiệm lớn lao khi được giao trọng trách lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam trong nhiệm kỳ 2020-2025 này.

Nhà báo Lê Quốc Minh cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025 là khoảng thời gian diễn ra nhiều sự kiện rất quan trọng của Đảng và Hội Nhà báo Việt Nam. Trách nhiệm của Ban Chấp hành trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức thành công các hoạt động của Hội.

Trong nhiệm kỳ này, Ban Chấp hành Hội nhà báo Việt Nam sẽ tập trung hoàn thành công tác nhiệm vụ chính trị được giao; đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ này, tập thể Ban Chấp hành xin hứa cố gắng hết mình để trong việc phát huy truyền thống tốt đẹp của Hội Nhà báo Việt Nam trong hơn 71 năm qua, hướng đến mục tiêu "Vì một mái nhà chung cho người làm báo Việt Nam. Đồng thời nỗ lực phát huy vai trò quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho người làm báo Việt Nam.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tin tưởng, nhiệm kỳ tới đây Ban Chấp hành tiếp tục tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn vì lợi ích của đất nước và nhân dân; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI gồm 52 nhà báo:

1. Nguyễn Ngọc Ánh, Tổng Biên tập báo Hải Phòng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng.

2. Trịnh Văn Ánh, Tổng Biên tập báo Bắc Giang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang.

3. Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập báo Quân đội nhân dân.

4. Vũ Xuân Chường, Tổng Biên tập báo Phú Thọ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ.

5. Trương Văn Chuyển, Tổng Biên tập báo Cần Thơ, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ.

6. Trần Nam Đông, Giám đốc Đài PTTH Đồng Nai.

7. Nguyễn Thanh Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau.

8. Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

10. Nguyễn Xuân Hải, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh.

11. Phạm Ngọc Hân, Tổng Biên tập báo Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên.

12. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tổng Biên tập báo Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế.

13. Nguyễn Thị Thục Hạnh, Tổng Biên tập báo Phụ nữ Việt Nam.

14. Nguyễn Ngọc Hiển, Tổng Biên tập báo Lao động.

15. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

16. Tăng Chí Huấn, Giám đốc Đài PTTH Trà Vinh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trà Vinh.

17. Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

18. Đặng Thị Thu Hương, Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền hình.

19. Phạm Quang Khải, Tổng Biên tập báo Công an nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an.

20. Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên.

21. Tạ Thị Bích Loan, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng ban Sản xuất các chương trình giải trí.

22. Nguyễn Đức Lợi, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

23. Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo.

24. Đoàn Minh Long, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa.

25. Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân.

26. Lê Quang Minh, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội.

27. Nguyễn Đức Nam, Tổng Biên tập báo Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng.

28. Tạ Đình Nghĩa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng.

29. Tô Quang Phán, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội.

30. Nguyễn Tấn Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

31. Lê Hồng Phước, Giám đốc Đài PTTH Long An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Long An.

32. Lê Ngọc Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

33. Đào Phạm Hoàng Quyên, Tổng Biên tập báo Phú Yên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên.

34. Mai Ngọc Quỳnh, Phó Tổng Biên tập báo Hà Giang, Ủy viên BCH Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang.

35. Nguyễn Hồng Sâm, Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Biên tập Báo Điện tử Chính phủ.

36. Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền phong.

37. Trần Thái Sơn, Phó Trưởng ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam.

38. Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng Biên tập báo Nông nghiệp Việt Nam.

39. Phạm Đức Thái, Ủy viên Ban biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

40. Phan Toàn Thắng, Quyền Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam.

41. Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập báo Thanh niên.

42. Đinh Xuân Toản, Tổng Biên tập báo Đắk Lắk, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk.

43. Nguyễn Kim Tôn, Giám đốc Trung tâm PTTH Quân đội.

44. Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

45. Vũ Xuân Trường, Giám đốc Đài PTTH Tây Ninh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh.

46. Trương Đức Minh Tứ, Tổng Biên tập báo Quảng Trị, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị.

47. Lã Minh Tuấn, Tổng Biên tập báo Sơn La, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Sơn La

48. Lê Thanh Tuấn, Giám đốc Đài PTTH Vĩnh Long, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long.

49. Mai Vũ Tuấn, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh.

50. Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập báo Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình.

51. Phạm Anh Tuấn, Tổng Biên tập báo Vietnamnet, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Thông tin và Truyền thông.

52. Hà Ngọc Văn, Tổng Biên tập báo Yên Bái, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ