Ông Lê Quốc Minh tái đắc cử chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

GD&TĐ - Ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa X tái đắc cử chức Chủ tịch Hội khóa XI với số phiếu 100%.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh. Ảnh: T.Vương/Báo LĐ.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh. Ảnh: T.Vương/Báo LĐ.

Sáng 31/12, tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa X được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội khóa XI với số phiếu 100%.

Ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Tổng Giám đốc TTXVN và ông Trần Trọng Dũng - Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI.

Chức danh Trưởng ban Kiểm tra sẽ được bổ sung sau đại hội.

Ông Lê Quốc Minh 52 tuổi, quê quán tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông bắt đầu sự nghiệp báo chí ở vị trí biên tập viên Ban Biên tập Tin Thế giới của TTXVN từ năm 1990.

Ngày 17/11/2017, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc TTXVN.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 29/4/2021, Bộ Chính trị ra quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông giữ chức Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.

Ngày 21/7/2021, ông kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.

Ngày 26/10/2021, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam đã họp bỏ phiếu bầu ông giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ