Quyết vô địch AFF Cup, Indonesia triệu tập cầu thủ gốc Hàn Quốc lên tuyển

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo truyền thông xứ vạn đảo thì ĐTQG nước này đang chuẩn bị bổ sung cầu thủ nhập tịch gốc Hàn Quốc Lee Yu-jun để tăng cường chất lượng ở tuyến giữa, nơi được coi là điểm yếu lớn nhất của Indonesia trong nhiều năm qua.

Tiền vệ gốc Hàn Quốc Lee Yu-jun có cơ hội dự AFF Cup khi đã có quốc tịch Indonesia.
Tiền vệ gốc Hàn Quốc Lee Yu-jun có cơ hội dự AFF Cup khi đã có quốc tịch Indonesia.

Ngày 22/8, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á công bố xếp hạng hạt giống AFF Cup 2022, dựa trên thành tích của các đội ở 2 mùa giải gần nhất. Theo đó, nhóm 1 gồm Thái Lan (vô địch AFF Cup 2020) và Việt Nam (vô địch AFF Cup 2018). Nhóm 2 gồm Indonesia và Malaysia.

Nhóm 3 là Philippines và Singapore. Nhóm 4 có Campuchia và Myanmar. Nhóm 5 gồm Lào và đội thắng trong trận play-off Timor Leste - Brunei. Với kết quả phân nhóm hạt giống trên, Thái Lan và Việt Nam sẽ không phải sớm đụng nhau ở vòng bảng AFF Cup năm nay và có thể sẽ cùng bảng với Malaysia hoặc Indonesia.

Cùng với Thái Lan và tuyển Việt Nam, Indonesia cũng đang tích cực chuẩn bị cho giải bóng đá vô địch Đông Nam Á cuối năm nay. Theo truyền thông xứ Vạn đảo thì ĐTQG nước này đang chuẩn bị bổ sung cầu thủ nhập tịch gốc Hàn Quốc Lee Yu-jun để tăng cường chất lượng ở tuyến giữa, nơi được coi là điểm yếu lớn nhất của tuyển Indonesia trong nhiều năm qua.

Lee Yu-jun hiện đang là trụ cột của CLB Madura United ở giải Liga 1 (Indonesia) và vừa mới hoàn thành xong việc nhập tịch sau nhiều năm chờ đợi. Lee Yu-jun sinh năm 1989 tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), vị trí thi đấu sở trường là tiền vệ phòng ngự. Cầu thủ này từng kinh qua 12 CLB khác nhau kể từ năm 2007.

Trong vòng 4 năm đầu tiên (2007-2011), anh khởi nghiệp tận Brazil. Sau đó, Lee Yu-jun trở lại Hàn Quốc thi đấu ở 3 CLB khác nhau cho đến 2016 thì lang bạt qua nhiều đội bóng khác nhau của Hàn Quốc trước khi sang Indonesia thi đấu và có được quốc tịch ở quốc gia này.

Nếu được khoác áo đội tuyển quốc gia Indonesia trong thời gian tới, Lee Yu-jun sẽ trở thành thể trở thành một quân bài chiến lược trong tay HLV Shin Tae-yong và là cầu thủ mà các đội bóng trong khu vực phải e dè khi đối đầu.

Ở AFF Cup 2020 hai năm trước, đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng với Indonesia. Trận hòa 0-0 trước đối thủ này khiến cho đoàn quân áo đỏ ngậm ngùi xếp thứ hai bảng đấu và sau đó chạm trán với Thái Lan trong trận bán kết (thua 0-2 sau hai lượt đấu và sớm dừng bước ở vòng bảng).

Theo dự kiến, lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022 được tổ chức vào lúc 14h00 ngày 30/8 tại Bangkok (Thái Lan). Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 23/12 đến 15/1/2023, tức ngay sau khi World Cup 2022 ở Qatar kết thúc.

Ở vòng bảng, các đội tuyển sẽ thi đấu hai trận trên sân khách và hai trận ở sân nhà. Tới vòng bán kết và chung kết, họ sẽ thi đấu theo thể thức lượt đi và lượt về.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào tháng 9, trùng với dịp FIFA Days. Trong thời gian đó, chúng ta sẽ thi đấu hai trận giao hữu với Singapore và một đội chưa được xác định (do Ấn Độ vừa nhận lệnh cấm từ FIFA).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...