Đồng đội Quang Hải ở Pau FC mơ dự World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trước khi gia nhập Pau FC, Henri Saivet đã nghỉ thi đấu 1 năm vì chấn thương. Điều này khiến Henri Saivet rất vui mừng khi được HLV đội bóng này trao cơ hội thi đấu. Anh mơ ước được dự World Cup 2022 cùng ĐTQG của mình.

Henri Saivet muốn được dự World Cup 2022.
Henri Saivet muốn được dự World Cup 2022.

Trong số những tân binh của Pau FC, Henri Saivet là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất. Lão tướng 31 tuổi từng chơi ở Ngoại hạng Anh trong màu áo Newcastle, từng kinh qua các giải VĐQG lớn ở châu Âu như Ligue 1, Super Lig (Thổ Nhĩ Kỳ) và có 29 lần khoác áo ĐT Senegal.

Trước khi gia nhập Pau FC, Henri Saivet đã nghỉ thi đấu 1 năm vì chấn thương. Điều này khiến Henri Saivet rất vui mừng khi được HLV đội đội bóng này trao cơ hội thi đấu: "Với tôi, Pau FC như là nơi để tái sinh. Đội bóng đã cho tôi cơ hội tìm lại mình và thể hiện được năng lực của bản thân".

"Không có gì tuyệt vời hơn việc được thi đấu ở World Cup cho ĐTQG của mình. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để có được cơ hội triệu tập. Tôi và HLV Aliou Cisse ở ĐT Senegal rất thân nhau nhưng mọi thứ luôn phải rõ ràng", đồng đội của Quang Hải nói về giấc mơ dự World Cup 2022.

Tuy nhiên những trận đấu đã qua của Pau FC, Henri Saivet không thể hiện được nhiều điều, thậm chí gây thất vọng khi chưa có bàn thắng nào: "Pau FC có dự án phát triển rõ ràng. Việc đội bóng mới chiêu mộ Mohamed Yattara đã thể hiện được quyết tâm làm điều đó.

CLB đang có những lựa chọn đúng đắn. Tôi muốn góp mặt trong những kế hoạch tương lai của CLB. Sau quãng thời gian vừa qua, tôi càng cảm thấy mình đã đúng khi chọn Pau FC. Tôi đã có cơ hội gia nhập đội bóng và không thể bỏ lỡ thời cơ này", Henri Saivet chia sẻ thêm.

Ở trận gặp Sochaux ở vòng 4 Ligue 2, HLV Didier Tholot có nhiều sự thay đổi ở đội hình xuất phát, nhưng cuối cùng đội bóng của ông lại để thua đậm đối thủ này với tỷ số 0-3.

Mới đây, tờ La Republique đã chỉ ra những yếu kém của CLB này. Đây là những yếu kém không chỉ lộ diện ở trận thua Sochaux 0-3 mà đã tồn tại trong suốt thời gian trước đó.

"Pau FC chưa bao giờ đánh bại Sochaux kể từ khi gia nhập Ligue 2. Chuỗi trận này sẽ kéo dài hơn sau thất bại tại Nouste Camp tại vòng 4 Ligue 2", tờ La Republique viết. "Pau đã được đánh giá cao hơn sau trận đấu với Le Havre khi họ giành được trận hòa 1-1. Nhờ đó, họ đã bước ra khỏi vùng nguy hiểm.

Nhưng giờ thì họ đã trở lại đó. Bây giờ, vấn đề là khi nào họ sẽ giành chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này? Nên nhớ, đội hình của Didier Tholot, một đội hình về lý thuyết là đầy tham vọng, đã bế tắc trong suốt những trận đấu qua với không một chiến thắng, và cũng chỉ ghi nổi đúng 1 bàn.

Lối chơi của họ đang gặp quá nhiều trục trặc. Liệu trong cuộc gặp gỡ tiếp theo với Quevilly-Rouen, họ có thể giải quyết được vô vàn vấn đề?".

Trong khi đó, trang MaLigue 2 cho rằng việc Pau xáo trộn đội hình quá nhiều ở mùa hè vừa qua là nguyên nhân khiến họ lẹt đẹt sau 4 vòng đầu: "Pau FC phải chịu trận thua 0-3 trước FC Sochaux. Một cuộc trở về rất buồn tại SVĐ Nouste Camp. Sau nhiều thay đổi trong đội hình vào mùa hè này, họ đã không thành công với một loạt gương mặt mới.

Những lỗi phòng thủ vừa qua, Pau từng không thường xuyên mắc phải ở mùa giải trước... Cũng phải thừa nhận rằng hàng công của họ đang rất đáng lo, bất chấp những nỗ lực chiêu mộ tân binh ồ ạt cho đến nay.

Mohamed Yattara mạnh hơn Mayron George nhưng không hiệu quả hơn. Trước chuyến đi đến Normandy (gặp Quevilly-Rouen và sau đó là Caen), Pau đang ở vị trí 18 và có rất ít dấu hiệu rằng họ sẽ vượt qua khó khăn để tồn tại ở Ligue 2 vào thời điểm này".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ