Quyền bá chủ phương Tây đang bị thế chỗ

GD&TĐ - Hơn 30 quốc gia đã cử đại diện tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS năm 2024 được tổ chức tại thành phố Kazan của Nga từ ngày 22 đến 24 tháng 10.

Các đại biểu dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS năm 2024.
Các đại biểu dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS năm 2024.

Thay thế phương Tây

Sự xuất hiện của "đại diện từ một nửa dân số thế giới" tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan tuần này đã nêu bật thực tế rằng "Nga không bị cô lập", Michael Maloof, cựu chính sách an ninh cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ, phát biểu với Novosti bên lề hội nghị thượng đỉnh.

Ông lưu ý: "Thực tế là ngay cả Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng có mặt ở đây, cho thấy tầm quan trọng và ý nghĩa mà BRICS đang nắm giữ".

"Điều này đã diễn ra dưới thời ông Putin, cho thấy ông ấy là người chịu trách nhiệm chính trong việc cố gắng đưa ra một trật tự thế giới thay thế để đáp trả các lệnh trừng phạt và sự bá quyền của Mỹ và phương Tây đang cố gắng cô lập không chỉ Nga mà cả Trung Quốc, Iran", Maloof nói thêm.

Ngay cả khi Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan đã "làm sôi động" và "thực sự thu hút sự chú ý của thế giới", phương Tây dường như coi cuộc họp này là một "mối đe dọa", ông nói thêm.

Cũng theo ông Maloof: "Tôi nghĩ rằng việc phương Tây chỉ trích vấn đề này chứng tỏ họ cảm thấy những gì mà họ có thể coi là mối đe dọa đến vị thế của họ trên thế giới".

Trong khi đó, Maloof cho rằng phương Tây dường như đang chứng kiến ​​một "sự chia rẽ" trong EU và NATO, bùng phát do quyết định của châu Âu làm suy yếu mức sống của chính mình và cắt nguồn cung cấp năng lượng từ Nga bằng cách ủng hộ cuộc xung đột ở Ukraine.

"Các ngành công nghiệp phương Tây đang suy yếu. Và chúng ta có thể sẽ sớm phải trải qua một mùa đông lạnh giá khác. Và điều đó sẽ tác động đến châu Âu và quan điểm của châu Âu về cách tiến lên phía trước và liệu họ có thực sự muốn đi theo sự dẫn dắt của Mỹ hay không, đặc biệt là trong cấu trúc NATO", ông nhận xét.

Liệu BRICS có thể tạo ra đồng tiền riêng?

Chuyên gia Maloof suy đoán rằng những nỗ lực của các thành viên BRICS nhằm tìm ra một giải pháp thay thế cho đồng đô la Mỹ có thể dẫn đến việc tạo ra một loại tiền tệ mới.

"Nếu nhìn vào tư cách thành viên BRICS, phần lớn các quốc gia cung cấp nguồn lực khổng lồ cho các tài sản hữu hình để hỗ trợ tiền tệ của họ. Ngược lại, đồng đô la được hỗ trợ bởi tiền pháp định. Nó thực sự không được hỗ trợ bởi bất cứ thứ gì", ông nhận xét.

Trong khi Mỹ từ lâu đã dựa vào "một thỏa thuận rằng toàn bộ hoạt động sản xuất dầu và buôn bán dầu trên thế giới sẽ được tính bằng đô la", thì tình trạng hiện tại đó không thể kéo dài mãi mãi.

"Hiện nay, các quốc gia này ngày càng trao đổi và mua dầu khí bằng đồng tiền của riêng họ. Và điều đó sẽ tăng lên theo thời gian. Và điều này có thể dẫn đến sự ra đời của đồng tiền BRICS, giống như đồng euro hoặc đồng đô la", ông giải thích.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hoa hậu H'Hen Niê chi mạnh tay cho hành trình làm mẹ

Hoa hậu H'Hen Niê chi mạnh tay cho hành trình làm mẹ

GD&TĐ - Hoa hậu H'Hen Niê – người đẹp được mệnh danh là biểu tượng vượt khó của làng giải trí Việt mới đây đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng khi hé lộ việc sẽ chi gần nửa tỷ đồng để chuẩn bị cho quá trình sinh nở và chào đón con đầu lòng.

Đình Kim Sơn - nơi thờ hai danh tướng nhà Đinh là Cao Điền Công và Cao Đỗ Công.

Đất học Kim Sơn sinh 5 hiền tài

GD&TĐ - Làng Kim Sơn, tên Nôm là làng Then thuộc xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm (nay là xã Gia Lâm, Hà Nội), không chỉ là đất phát quan với những Tể tướng, Thượng thư mà còn nổi tiếng là “cái nôi” của những vị đại khoa nức tiếng thiên hạ.

Học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh (Hải Châu, Đà Nẵng) sinh hoạt Câu lạc bộ Anh văn. Ảnh: NTCC

Tiếp cận tri thức bằng ngoại ngữ

GD&TĐ - Ngoài một số trường chuyên, trường tư thục và trường phổ thông theo hướng trọng điểm, hiện số trường tổ chức dạy - học bằng ngoại ngữ ở các môn Toán, Khoa học tự nhiên không nhiều.