Giáo dục là trụ cột trong chiến lược phát triển
Sau ngày 1/7/2025, xã Quỹ Nhất được hợp nhất từ các xã nông thôn mới trước đó, gồm: Nghĩa Thành, Nghĩa Lợi và Thị trấn Quỹ Nhất (thuộc tỉnh Nam Định cũ). Sau sáp nhập xã Quỹ Nhất tiến hành xây dựng nông thôn mới hiện đại; trong đó chú trọng các tiêu chí về giáo dục.
Với hệ thống trường lớp đồng bộ, truyền thống hiếu học và sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, giáo dục xã Quỹ Nhất đang trở thành điểm sáng của phong trào đổi mới giáo dục vùng nông thôn.
Ông Hoàng Mạnh Hải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỹ Nhất cho biết, xã có 5 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 5 trường THCS. Trên địa bàn có Trường THPT B Nghĩa Hưng và Trung tâm GDNN – GDTX Nghĩa Hưng (cơ sở Quỹ Nhất).
Với hệ thống cơ sở giáo dục này giúp người dân địa phương được học tập thuận lợi từ mầm non đến THPT, thậm chí cả học nghề và học tập suốt đời ngay tại quê hương mình.
“Giáo dục là trụ cột trong chiến lược phát triển của xã. Khi con em được học hành đầy đủ, có tri thức và kỹ năng, đó chính là nền tảng bền vững cho một xã hội văn minh, tiến bộ” – ông Hải khẳng định.
Từ nhiều năm nay, Quỹ Nhất được biết đến là vùng đất hiếu học với những ngôi trường đạt thành tích cao. Trường Mầm non Nghĩa Lợi là đơn vị nhiều năm dẫn đầu cấp học mầm non giai đoạn 2001-2005.
Trường Tiểu học Nghĩa Bình được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba và danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Trường Tiểu học Nghĩa Lợi nhận Huân chương Lao động hạng Ba năm 2015.
Trường THCS Nghĩa Tân nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu toàn quốc, đạt Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba. Trường THCS Nghĩa Lợi đạt Huân chương Lao động hạng Ba, nhiều năm liên tục đạt tiên tiến xuất sắc. Trường THCS Nghĩa Bình liên tục đạt Cờ thi đua xuất sắc của tỉnh.
Chung tay xây dựng môi trường học tập tốt nhất cho thế hệ trẻ
Bà Nguyễn Thị Quế - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nghĩa Tân – ghi nhận, ở Quỹ Nhất, sự nghiệp trồng người không chỉ là trách nhiệm, mà là niềm tin và tình yêu của cả cộng đồng.
Đến nay, 100% trường học trên địa bàn xã Quỹ Nhất đã đạt chuẩn Quốc gia và danh hiệu Trường học Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn, trong đó có 3 trường đạt chuẩn mức độ 2. Hiện, nhiều trường tiếp tục được rà soát và đầu tư nâng cấp trong giai đoạn mới.
Ông Hà Văn An – Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Quỹ Nhất – cho biết, xã đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 60% trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Đây là mục tiêu đầy khát vọng, đòi hỏi sự đồng hành của cả hệ thống chính trị và toàn dân.
Theo ông An, mỗi công trình trường học mới không chỉ là nơi dạy học, mà còn là điểm sáng văn hóa của cộng đồng. “Chúng tôi mong muốn mọi người dân cùng chung tay xây dựng môi trường học tập tốt nhất cho thế hệ trẻ” – ông An bày tỏ.
Bà Bùi Thị Oanh – Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Bình – khẳng định, các trường xác định việc duy trì và nâng chuẩn quốc gia không chỉ dừng ở hạ tầng mà còn ở chất lượng dạy và học.
“Chúng tôi luôn lấy học sinh làm trung tâm, đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, hướng nghiệp và xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện”- bà Bùi Thị Oanh chia sẻ.
Cùng với việc củng cố chất lượng, Quỹ Nhất đang tích cực triển khai chuyển đổi số trong giáo dục – coi đây là giải pháp then chốt trong giai đoạn mới. Nhiều trường học trong xã đã ứng dụng phần mềm quản lý học sinh, sổ liên lạc điện tử, giảng dạy bằng bài giảng số.
Theo bà Bùi Thị Oanh, chuyển đổi số không chỉ là đưa công nghệ vào lớp học mà còn là thay đổi tư duy quản lý, phương pháp giảng dạy và cách học của học sinh:
“Chúng tôi đang tập trung bồi dưỡng kỹ năng số cho giáo viên, giúp các thầy cô tự tin ứng dụng công nghệ trong giảng dạy. Học sinh cũng được học cách sử dụng Internet an toàn, chủ động tra cứu và tự học mọi lúc, mọi nơi” – bà Bùi Thị Oanh nhấn mạnh.
Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Quế nhấn mạnh, địa phương cũng đẩy mạnh xã hội hóa thiết bị dạy học, vận động doanh nghiệp, con em quê hương hỗ trợ máy tính, bảng tương tác, wifi cho các trường. Nhờ vậy, quá trình chuyển đổi số ở Quỹ Nhất diễn ra khá đồng đều, tạo nên bước chuyển tích cực trong chất lượng giáo dục.
Giáo dục Quỹ Nhất hôm nay không chỉ dừng ở những thành tích cụ thể, mà còn là sự khẳng định tầm nhìn chiến lược của địa phương trong việc lấy con người làm trung tâm của phát triển.
“Công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường – phụ huynh – xã hội đã và đang tạo nên môi trường giáo dục nhân văn, hiện đại, bền vững” – bà Nguyễn Thị Quế khẳng định.
Ông Hoàng Mạnh Hải khẳng định, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai. Khi thế hệ trẻ được học tập trong môi trường tốt, có tri thức và kỹ năng, đó chính là nền tảng vững chắc nhất để Quỹ Nhất phát triển giàu mạnh, văn minh và sớm đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới hiện đại.