Quỹ Minh Đức trao hơn nửa tỷ đồng hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Sáng 30/7, Quỹ Minh Đức - Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, phối hợp Hội khuyến học thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trao học bổng "Chắp cánh ước mơ" cho 21 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ Minh Đức trao hơn nửa tỷ đồng hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó
Quỹ Minh Đức trao hơn nửa tỷ đồng hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó

Đại diện UBND thị xã Kỳ Anh, Chủ tịch Hội khuyến học, phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh cùng đại diện Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã tới dự.

Các đại biểu tham dự lễ trao học bổng.

Các đại biểu tham dự lễ trao học bổng.

Phát biểu tại lễ trao học bổng, ông Nguyễn Ngọc Giảng, Chủ tịch Hội khuyến học Thị xã Kỳ Anh đã bày tỏ sự cảm ơn những đóng góp, hỗ trợ của Quỹ Minh Đức trong phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

Ông Nguyễn Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh ghi nhận những đóng góp, hỗ trợ của Quỹ Minh Đức đến phong trào khuyến học, khuyến tài của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh ghi nhận những đóng góp, hỗ trợ của Quỹ Minh Đức đến phong trào khuyến học, khuyến tài của địa phương.

Theo đó, trong năm học 2021 - 2022, Quỹ Minh Đức đã ủng hộ 118 máy tính cho học sinh THCS - THPT tạo điều kiện cho các em có thiết bị học trực tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, Quỹ cũng đã trao 16 suất học bổng cho các em sinh viên năm nhất có hoàn cảnh éo le tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Các em đã sử dụng hiệu quả sự hỗ trợ này và đạt được nhiều kết quả tốt với thành tích 1 em đạt loại xuất sắc, 7 loại giỏi và 5 loại khá. Tổng giá trị hoạt động hỗ trợ trong năm học 2021-2022 là 786 triệu đồng.

Bà Trương Thị Thu Hiền, đại diện Quỹ Minh Đức - Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Bà Trương Thị Thu Hiền, đại diện Quỹ Minh Đức - Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Năm học 2022-2023, Quỹ Minh Đức tiếp tục trao 21 suất học bổng trị giá 504 triệu đồng cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, 18 SV được hỗ trợ từ năm 2021 và 3 SV được hỗ trợ từ năm 2019.

Nhiều em học sinh, sinh viên đã có thể theo đuổi con đường học tập từ những suất học bổng của Quỹ Minh Đức.

Nhiều em học sinh, sinh viên đã có thể theo đuổi con đường học tập từ những suất học bổng của Quỹ Minh Đức.

Tại buổi lễ, đại diện Quỹ Minh Đức đã trao biểu trưng số tiền 504 triệu cho Hội khuyến học thị xã Kỳ Anh. Số tiền này sẽ được Hội chuyển khoản đến tận tay các em sinh viên vào đầu tháng 8/2022.

Đại diện Quỹ Minh Đức trao biểu trưng số tiền 504 triệu đồng hỗ trợ SV nghèo vượt khó năm học 2022-2023.

Đại diện Quỹ Minh Đức trao biểu trưng số tiền 504 triệu đồng hỗ trợ SV nghèo vượt khó năm học 2022-2023.

"Trong thời gian qua, Công ty Formosa đã luôn đồng hành, chung tay cùng chính quyền trong các hoạt động an sinh xã hội. Đặc biệt với sự ra đời của Quỹ Minh Đức đã giúp phong trào khuyến học, khuyến tài của địa phương nhận được nhiều sự hỗ trợ vô cùng thiết thực, kịp thời. Đây là một nghĩa cử cao đẹp, đầy tính nhân văn giúp các em học sinh, sinh viên đến gần hơn với ước mơ, hoài bão của mình", ông Nguyễn Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh chia sẻ.

Quỹ Minh Đức được Công ty TNHH Gang thép Hưng Ngiệp Formosa Hà Tĩnh thành lập vào giữa tháng 9/2021. Quỹ đã trích hơn 2 tỷ đồng để hỗ trợ cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Kỳ Anh.

Ngoài ra, Quỹ còn hỗ trợ kinh phí cho các trường THCS trên địa bàn huyện Kỳ Anh lắp đặt thiết bị phục vụ dạy học trực tuyến. Thời gian tới, Quỹ Minh Đức sẽ tiếp tục đầu tư vào sự nghiệp giáo dục đào tạo tại địa phương, góp phần cải thiện môi trường giáo dục tại các xã, phường lân cận nhà máy, rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.